Chính thức cho doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm

(PLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép một số doanh nghiệp bị thiệt hại lớn do dịch COVID-2019 gây ra được tạm dừng đóng bảo hiểm.

Ngày 18-3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết đơn vị vừa gửi văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh trên cả nước thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-2019.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch UBND tỉnh rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị có 50% lao động tham gia BHXH nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch COVID-2019 gây ra tiến hành lập hồ sơ.

Các doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ phải lập hồ sơ xin tạm dừng đóng BHXH. Ảnh: V.LONG

Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ xem xét thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. Thời gian kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6-2020 và không tính lãi theo quy định.

“Trong trường hợp đến hết tháng 6-2020 dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12-2020…” - BHXH Việt Nam nêu rõ.

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm, BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra, nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh hằng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời vào các quỹ khác như quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

“Đặc biệt, kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6-2020), BHXH các tỉnh phải kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ tất cả quỹ BHXH. Trong đó, doanh nghiệp phải đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất do thời gian tạm dừng trước đó…” - BHXH Việt Nam chỉ đạo.

Trước đó, ngày 4-3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, BHXH đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành ban hành hướng dẫn trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.