Chính quyền thông tin vụ công nhân tập trung ở công ty may

(PLO)- Hàng trăm công nhân tập trung tại cổng công ty, đề nghị làm rõ việc có người từ Trung Quốc sang Việt Nam trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Sáng 17-2, một tài khoản Facebook phát đoạn clip livestrem ngắn, cùng dòng thông tin “Chị em tiếp tục đình công tại cty may gấu bông Hà Nam về việc cty cho quản lý Trung Quốc sang Việt Nam làm mà chưa qua kiểm dịch”.

Hình ảnh từ clip cho thấy hàng trăm công nhân đang dừng xe, đứng trước cổng một công ty sản xuất gấu bông trên địa bàn xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Hàng trăm công nhân tập trung vì công ty có người Trung Quốc. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi đăng tải, đoạn clip nhận được hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng khi diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc hàng trăm công nhân tập trung như vậy cho thấy sự việc có thể nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, ông Đào Quyết Tiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Nguyên, xác nhận và cho hay việc hàng trăm công nhân tập trung như trên đã diễn ra từ hôm trước.

Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Thanh Liêm cùng chính quyền địa phương đã xuống đối thoại với người dân cũng như phía doanh nghiệp, để từ đó làm rõ, bảo đảm quyền lợi của các bên.

Theo ông Tiến, công ty này có một số nhân sự là người nước ngoài, gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Thanh Liêm, cho biết lãnh đạo và các cơ quan chức năng của huyện này đang tích cực vào cuộc để giải quyết vụ việc trên.

Báo cáo ban đầu, công ty sản xuất gấu bông trên địa bàn xã Thanh Nguyên có nhân sự là người nước ngoài. Dịp tết Nguyên đán vừa rồi, họ trở về quê và nay trở lại công ty làm việc.

Ông Khánh khẳng định đến nay chưa có thông tin nào xác định những lao động có yếu tố nước ngoài có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Tất cả các trường hợp người nước ngoài khi sang địa bàn huyện làm việc đều được giám sát chặt chẽ từ khâu xuất nhập cảnh cho đến y tế.

Vị này nói dự kiến chiều nay phía công an sẽ có báo cáo cụ thể về các trường hợp lao động có yếu tố nước ngoài nói trên; đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng các công nhân “đình công”, bởi họ đang trong thời gian được nghỉ, chỉ tập trung để đề nghị làm rõ việc có người Trung Quốc trong công ty.

Cũng theo ông Khánh, hiện UBND huyện Thanh Liêm đã có văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ các doanh nghiệp có lao động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn, để từ đó chủ động nắm bắt tình hình, nhất là trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.