Chính quyền nói gì về vụ đóng tiền mới được tiêu hủy lợn chết vì bệnh dịch?

(PLO)- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành khẳng định xã không có chủ trương thu tiền người dân để tiêu hủy lợn chết vì bệnh dịch. Mọi hoạt động tiêu hủy, vận chuyển, nhân công và thuốc men đều được ngân sách chi trả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, liên quan phản ánh của người dân về việc phải nộp từ 200.000 đến 600.000 đồng cho Đội vận chuyển để tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Ngọc Tuấn đã có thông tin trả lời chính thức.

Ông Tuấn cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh từ cơ quan báo chí, UBND xã và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đã rà soát lại toàn bộ quy trình. Theo quy định, chi phí tiêu hủy, vận chuyển, nhân công và thuốc men đều do ngân sách xã chi trả, trong các văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ “không được thu tiền của người dân”.

Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, việc thu tiền xảy ra do một số cá nhân trong đội vận chuyển tự thỏa thuận với người dân trong giai đoạn địa phương chưa kịp bố trí kinh phí.

Chính quyền nói gì vụ đóng tiền mới được tiêu hủy lợn chết vì dịch ở Quảng Ngãi?
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành khẳng định chi phí tiêu hủy, vận chuyển, nhân công và thuốc men đều do ngân sách xã chi trả.

Ban Chỉ đạo đã giao Trung tâm cung ứng dịch vụ công liên hệ đội vận chuyển. Trong thời gian chờ kinh phí, một số người dân được vận động tạm ứng chi phí để xe chở lợn đi tiêu hủy. Ông Tuấn cho biết: “Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã yêu cầu những người thu tiền phải mang trả lại cho từng hộ. Xã không có chủ trương này”.

Sáng cùng ngày, xã đã họp khẩn với các trưởng thôn để quán triệt tinh thần chỉ đạo, đồng thời yêu cầu lập danh sách hộ đã đóng tiền. Theo thống kê ban đầu, riêng thôn Phúc Minh có khoảng 30 hộ đã được hoàn trả. Số còn lại đang tiếp tục được rà soát.

vu-dong-tien-moi-duoc-tieu-huy-lon-chet-vi-dich-o-quang-ngai-xa-khong-co-chu-truong-thu-yeu-cau-lap-danh-sach-tra-lai-tien- (1).jpg
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết kết quả xác minh của công an cho thấy tài xế trong đội vận chuyển không có dấu hiệu lợi dụng bệnh dịch để trục lợi.

Ông Tuấn cũng cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Nghĩa Hành cũng đã vào cuộc. Kết quả xác minh cho thấy việc thu tiền này không có dấu hiệu trục lợi. Đây là sự tự thỏa thuận trong thời điểm chưa có kinh phí cấp về và các tài xế đã trả lại tiền cho người dân. Vụ việc dừng lại ở mức độ rút kinh nghiệm, yêu cầu chấn chỉnh.

Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Hành – đơn vị làm việc với tổ thu gom, tiêu hủy lợn, lại cho rằng việc này đã được trung tâm thông báo với các thôn.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Hành, cho hay thời gian đầu gặp khó khăn về kinh phí nên vận động bà con tạm ứng để xe vận chuyển hoạt động.

“Đến nay xã đã bố trí kinh phí bằng tiền mặt để trung tâm xử lý. Chúng tôi đã lập danh sách những hộ đã đóng tiền để hoàn trả” - bà Hạnh nói.

Bà Hạnh cũng cho hay trong quá trình làm việc tiêu hủy dịch do quá cấp bách nên đã có giải pháp nóng để giải quyết cho người dân nên nên cũng chưa có báo cáo lãnh đạo xã Nghĩa Hành kịp thời.

Như PLO đã đưa tin, những ngày qua, người dân xã Nghĩa Hành phản ánh việc lợn chết vì bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải nộp phí từ 200.000 đến 600.000 đồng/con cho lực lượng thu gom, dù không nhận được hóa đơn hay chứng từ nào.

Theo người dân, mức thu tùy vào trọng lượng lợn. Lợn càng nặng, số tiền càng nhiều. Ngay sau khi thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Chiều 19-7, khoảng 10 hộ dân đã được trả lại số tiền trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.