Chính phủ Mỹ đóng cửa: Sẽ có nhượng bộ?

(PL)- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết nếu đảng Dân chủ thông qua ngân sách ngắn hạn, ông sẽ đồng ý cuộc bỏ phiếu dự luật cải cách nhập cư vào tháng sau.

Ông Mitch McConnell khẳng định sẽ đồng ý mở một cuộc bỏ phiếu về vấn đề cải cách nhập cư vào tháng 2 nếu như phe Dân chủ đồng ý thông qua dự luật ngân sách tạm thời trong cuộc bỏ phiếu tối 22-1 (giờ địa phương, tức trong sáng 23-1 theo giờ Việt Nam), cho phép chính phủ duy trì hoạt động đến ngày 8-2. Tuy nhiên, báo The Guardiandẫn một nguồn tin đảng Dân chủ cho biết đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào hoàn tất. Đề xuất của ông Mitch McConnell, một chính trị gia đảng Cộng hòa, đã cho thấy những nỗ lực nhượng bộ của những người ôn hòa ở cả hai đảng nhằm khôi phục các hoạt động của chính phủ sau hai ngày bị đóng cửa, theo The Guardian.

Chính phủ Mỹ chính thức bị đóng cửa vào sáng sớm 20-1 (giờ địa phương) sau khi dự thảo cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ sau ngày 20-1 chỉ nhận được 50 phiếu ủng hộ tại Thượng viện Mỹ trong khi theo luật, số phiếu tối thiểu cần phải có là 60. Các cuộc đàm phán về dự thảo này tại Thượng viện hiện vẫn bế tắc khi các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa vẫn bất đồng về vấn đề cải cách nhập cư, liên quan đến chương trình bảo hộ di dân nhập cảnh bất hợp pháp cho những người vào Mỹ từ nhỏ. Đảng Dân chủ cương quyết bảo vệ chương trình này trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ sửa đổi nó.

Các nghị sĩ hai phe Cộng hòa và Dân chủ vẫn đang bế tắc trong cuộc đàm phán đưa chính phủ hoạt động trở lại. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm 21-1 lại lên tiếng cho rằng nếu các cuộc đàm phán còn tiếp tục bế tắc, đảng Cộng hòa nên nghĩ đến việc dùng “giải pháp hạt nhân” - thay đổi các luật lệ bỏ phiếu thông qua ngân sách ở Thượng viện để giải quyết vấn đề. “Giải pháp hạt nhân” mà ông Trump đưa ra là hạ thấp số phiếu thuận cần thiết để thông qua dự luật xuống còn 51 phiếu, cho phép phe đảng Cộng hòa thông qua dự luật mà không cần phiếu bầu của đảng Dân chủ.

“Đảng Dân chủ chỉ muốn những người nhập cư bất hợp pháp đổ vào đất nước chúng ta một cách thiếu kiểm soát. Nếu tình trạng bế tắc tiếp diễn, phe Cộng hòa nên sử dụng giải pháp 51 và bỏ phiếu về ngân sách một cách thực chất và lâu dài” - ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 21-1. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định sẽ không đàm phán cải cách nhập cư chừng nào chính phủ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, đề xuất của Tổng thống Trump đã ngay lập tức bị ông Mitch McConnell và nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.