Chiếc vòng tránh thai đi lạc vào ổ bụng 20 năm

(PL)- Ngày 28-5, thông tin từ BV đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết nơi đây vừa phát hiện trường hợp một phụ nữ bị vòng tránh thai lạc vào ổ bụng 20 năm khi chị này đau bụng và đến bệnh viện.

Bệnh nhân là chị NTC (57 tuổi, quê Hậu Giang), trước đó đến BV đa khoa Trung ương Cần Thơ khám do gần đây bị đau hông trái, tiểu gắt, thỉnh thoảng sốt, ớn lạnh. Sau khi được các bác sĩ khám và cho các chỉ định cận lâm sàng, kết quả siêu âm cho thấy chị C. bị thận trái ứ nước do sỏi niệu quản. Tiếp tục chụp X-quang, chị C. được phát hiện ngoài sỏi niệu quản trái còn có một vòng tránh thai (vòng Dana) lạc vào ổ bụng, dưới xương sườn số 12 bên trái.

Chị C. cho hay đã đặt vòng tránh thai cách nay 20 năm nhưng không hề biết chiếc vòng này đã đi vào ổ bụng. Các bác sĩ khoa Ngoại niệu đã tiến hành tán sỏi niệu quản ngược dòng cho chị trước, chờ sau khi tình trạng tiết niệu ổn định sẽ phẫu thuật nội soi ổ bụng để lấy chiếc vòng đi lạc ra.

Theo các bác sĩ, vòng tránh thai đi lạc như trường hợp của chị C. không phải là hy hữu nhưng nếu không phát hiện kịp thời sẽ khiến ruột mạc nội quấn lấy vòng, làm thủng ruột, viêm phúc mạc dễ nhiễm trùng huyết, vòng chui vào các tạng trong ổ bụng gây nhiễm trùng. Do đó, phụ nữ sau khi đặt vòng tránh thai nên kiểm tra định kỳ, tránh rủi ro không đáng có.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.