Chia sẻ yêu thương tặng quà cho 400 trẻ đặc biệt khó khăn

(PLO)- CLB Phóng viên nhí báo Khăn Quàng Đỏ được khen thưởng vì có chuyên trang và nhiều bài viết về quyền trẻ em, tham gia tốt công tác truyền thông về quyền trẻ em, Luật Trẻ em…
Sáng 16-9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần 4 năm 2018.
Chương trình đã trao quà nhân dịp Trung thu cho 410 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị có trẻ.
Năm 2018, hội đã trao 410 phần quà cho 410 em tham dự chương trình, mỗi phần quà giá trị 400.000-500.000 đồng. Trao 20 xe đạp và 80 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt đã có sự cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện, trong đó có 24 suất học bổng sẽ được trao dài hạn hằng năm. Các suất học bổng trị giá 1-3,5 triệu đồng tùy vào từng cấp học. Tổng giá trị ước tính gần 400 triệu đồng.
Trong chương trình hội cũng biểu dương và tri ân các tập thể, cá nhân đã có sự đồng hành với hội trong công tác bảo vệ trẻ em của TP. Hội còn khen thưởng cho tập thể CLB Phóng viên nhí báo Khăn Quàng Đỏ đã có chuyên trang và nhiều bài viết về quyền trẻ em, tham gia tốt công tác truyền thông về quyền trẻ em, Luật Trẻ em…

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em, mục tiêu chính là tạo ra một chương trình nhằm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của TP. Đồng thời kết nối mở rộng mạng lưới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong hệ thống bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung; từng bước tăng cường công tác truyền thông vận động về quyền trẻ em... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung.

Kinh phí thực hiện chương trình hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa với sự hỗ trợ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị. Toàn bộ kinh phí vận động được trong chương trình này sẽ được dùng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm tới nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP...

Các em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM nhận quà của chương trình.

Chia sẻ yêu thương tặng quà cho 400 trẻ đặc biệt khó khăn ảnh 2
Đại diện lãnh đạo của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị có trẻ trao quà.

Chia sẻ yêu thương tặng quà cho 400 trẻ đặc biệt khó khăn ảnh 3

Chia sẻ yêu thương tặng quà cho 400 trẻ đặc biệt khó khăn ảnh 4
Bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, tự vẽ tranh bán đấu giá, tiền thu được góp vào quỹ hoạt động của hội.

Chia sẻ yêu thương tặng quà cho 400 trẻ đặc biệt khó khăn ảnh 5
Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, trao bằng khen cho CLB Phóng viên nhí báo Khăn Quàng Đỏ.

Chia sẻ yêu thương tặng quà cho 400 trẻ đặc biệt khó khăn ảnh 6
Bà Mai Thị Ngọc Mai, luật sư Trần Ngọc Nữ cùng các phóng viên nhí.

  

Theo Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017 thì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm: 

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ.
- Trẻ em bị bỏ rơi.
- Trẻ em không nơi nương tựa.
- Trẻ em khuyết tật.
- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS.
- Trẻ em nghiện ma túy.
- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực.
- Trẻ em bị bóc lột.
- Trẻ em bị xâm hại tình dục.
- Trẻ em bị mua bán.
- Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.
- Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.