Chỉ một tin nhắn, người dân biết được thông tin đóng BHXH

(PLO)- Người dân có thể soạn tin nhắn và gửi đến 8079 để nhận được những thông tin liên quan đến BHXH, BHYT.

Trung tâm công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH trên cả nước để triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH.

Theo đó, người dân muốn tra cứu thời gian tham gia BHXH chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp BH QT mã số bảo hiểm xã hội. Ví dụ, BH QT 0110129425, rồi gửi đến 8079.

Người dân muốn tra cứu thêm thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian chỉ cần soạn BH QT, mã số bảo hiểm xã hội, thời gian tham gia (từ tháng, năm hoặc ngược lại). Ví dụ: BH QT 0110129425 012016 122017. Nội dung tin nhắn nhận được: “Mã số BHXH 0110129425, thời gian tham gia BHXH 2 năm; thời gian tham gia BHTN 2 năm (Tổng thời gian tham gia BHXH 9 năm 7 tháng; Tổng thời gian tham gia BHTN là 8 năm 8 tháng)”.

Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm soạn BH QT, mã số bảo hiểm xã hội, từ năm đến năm. Ví dụ: BH QT 0110129425 2017 2018 Nội dung tin nhắn nhận được: “Mã số BHXH: 0110129425, thời gian tham gia BHXH 1 năm 11 tháng; Thời gian tham gia BHTN 1 năm 6 tháng (Tổng thời gian tham gia BHXH 9 năm 7 tháng; Tổng thời gian tham gia BHTN là 8 năm 8 tháng)”.

Đối với Bảo hiểm Y tế (BHYT), người dân có thể tra cứu thời hạn sử dụng  theo cú pháp, BH THE mã thẻ bảo hiểm y tế. Ví dụ soạn BH THE HC4010110129425 rồi gửi tới 0879.

Để tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ BHYT, soạn BH HS mã hồ sơ. Ví dụ: BH HS 04486.G/2019/08708 rồi gửi tới 0879.

Ngành BHXH Việt Nam cho biết phí dịch vụ tra cứu theo thông báo của đơn vị cung cấp dịch vụ là 1.500 đồng/tin nhắn. Phí do Bộ Thông tin và truyền thông quy định và nhà mạng được hưởng phí này từ tin nhắn của thuê bao di động cá nhân/đơn vị tra cứu.

“Nhưng để giảm chi phí tra cứu cho cá nhân/đơn vị khi tra cứu thông tin, mức phí dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn”, đại diện Trung tâm công nghệ thông tin cho biết.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, khẳng định mục tiêu phấn đấu của BHXH Việt Nam là đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác: “Đặc biệt hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững…”, ông Phương nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.