Chỉ còn hơn 200 trường hợp cách ly ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM

(PLO)- Số người cách ly ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ còn hơn 200 người.

Ngày 8-4, lực lượng phục vụ công tác cách ly tại khu cách ly KTX Khu A, ĐH Quốc gia TP.HCM lại tất bật làm thủ tục cho khoảng 1.200 người hoàn thành thời gian cách ly, trở về nhà.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến 8 giờ ngày 8-4, tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 2.033 trường hợp. Riêng tại khu cách ly KTX ĐH Quốc gia TP.HCM là 1.428 trường hợp.

1.200 trường hợp hoàn thành cách ly, trở về nhà trong sáng 8-4. ẢNH: THANH TUYỀN

Tính đến nay, hàng ngàn người được cách ly tại khu cách ly KTX ĐH Quốc gia TP.HCM (gồm cả KTX khu A và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh) đã được về nhà sau khi có kết quả âm tính với virus gây dịch COVID-19. Như vậy, chỉ còn hơn 200 trường hợp vẫn đang được cách ly tại khu A.

Lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ khuân vác hành lý lên xe cho người dân. ẢNH: THANH TUYỀN

Đến nay, còn hơn 200 trường hợp phải cách ly và sẽ được ra về trong khoảng 3 ngày tới nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona. ẢNH: THANH TUYỀN

Lực lượng phục vụ tại khu cách ly vẫy tay chào bà con sau khi đã hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly và trở về nhà. ẢNH: THANH TUYỀN

Trong sáng cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục công việc, sắp xếp chỗ dừng xe, khuân vác, vận chuyển hành lý cho người dân hoàn thành cách ly trở về nhà. 20 chiếc xe đưa đón được điều động để đưa người dân về các nơi trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, nhiều người cũng có xe riêng của gia đình đến đón.

Riêng ở khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (ĐH Quốc gia) hiện không còn trường hợp nào cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.