Chi 4,5 tỉ đồng làm hạ tầng bảo vệ 7 con hổ đang nuôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(PLO)- Tỉnh Quảng Bình đã chi 4,5 tỉ đồng cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng làm hàng rào và các hạng mục phụ trợ khu nuôi cứu hộ 7 con hổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025.

Trong đó, bố trí 4,5 tỉ đồng cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng làm hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ trợ khu nuôi cứu hộ 7 con hổ Đông Dương tiếp nhận từ Vườn quốc gia Pù Mát.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có nhiệm vụ đảm bảo điều kiện sinh sống của các cá thể hổ này.

Chi 4,5 tỉ đồng làm hàng rào khuôn viên 7 con hổ đang nuôi ở Quảng Bình
Hổ Đông Dương ở Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: B.THIÊN

Theo HĐND tỉnh Quảng Bình, do các cá thể hổ khi trưởng thành cần có không gian vận động gần gũi với môi trường tự nhiên nên cần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để tạo nên khu cách ly an toàn, thuận lợi cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc động vật hoang dã, cũng như các hoạt động nghiên cứu và du lịch mở rộng.

Do đó, cần xây dựng khu nuôi mở rộng liền kề với 3 khu nuôi nhốt hổ hiện có, gồm 6 chuồng nuôi riêng biệt ngăn cách bằng hàng rào thép và các hạng mục phụ trợ khác.

Hiện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang chăm sóc và nuôi dưỡng 7 con hổ Đông Dương.

Đây là những cá thể hổ được giải cứu vào tháng 8-2021 từ một vụ án hình sự do Công an tỉnh Nghệ An thực hiện.

Sau một thời gian được đưa về Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) chăm sóc, đến tháng 3-2022, những con hổ này được bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm tạo điều kiện để hổ phát triển tốt hơn.

Trong 7 con hổ này có hai hổ đực và 5 hổ cái. Mỗi năm, chi phí thức ăn cho hổ là hơn một tỉ đồng với khẩu phần ngày 2 bữa thịt gà, bò.

Sau hơn 2 năm nuôi dưỡng, 7 con hổ đã trưởng thành, con lớn nhất nặng khoảng 160 kg, chiều dài trên 1,5 mét. Những con còn lại nặng 120 kg.

Đây là giống hổ tự nhiên, nên khi được đưa về đơn vị để nuôi dưỡng và bảo vệ, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng phương án chăm sóc phù hợp với loài, vừa giúp hổ phát triển tốt, vừa bảo đảm gần gũi với môi trường sống tự nhiên của hổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.