Chỉ 2 ngày đã có hơn 30.000 người tham gia bảo hiểm tự nguyện

(PLO)- Việc nhiều người tham gia bảo hiểm tự nguyện cho thấy chính sách BHXH tiếp tục được lan tỏa trong nhân dân. 

Chỉ sau hai ngày (23 và 24-5) ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, đã có thêm 30.017 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 4.734 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết như trên tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 6-2020, diễn ra vào ngày 9-6.

Vai trò của bảo hiểm trong đại dịch COVID-19

Theo ông Đào Việt Ánh, việc nhiều người tham gia bảo hiểm tự nguyện cho thấy chính sách BHXH tiếp tục được lan tỏa trong nhân dân... "Đặc biệt, cho thấy chính sách bảo hiểm tự nguyện đang ngày một khẳng định vị trí, vai trò đảm bảo an sinh cho nhân dân của Nhà nước…"- ông Ánh nói.

Ông Đào Việt Ánh cung cấp thông tin về hoạt động của ngành bảo hiểm. Ảnh: BHXH Việt Nam

Cũng theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, năm tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn. Với vai trò của mình, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đã đảm bảo phần nào đời sống, củng cố sức khỏe cho hàng ngàn người lao động thất nghiệp và gia đình họ.

Chẳng hạn, người lao động được khám chữa bệnh miễn phí, được hưởng trợ cấp thất nghiệp… "Cụ thể, vừa qua ngành bảo hiểm đã chi trả cho 558.418 người thất nghiệp, với số tiền 5.009 tỉ đồng. Cạnh đó, số tiền chi khám chữa bệnh khoảng trên 30.000 tỉ đồng…”- lãnh đạo BHXH thông tin.

Đặc biệt, ngành bảo hiểm đưa ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, như tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

“Tính đến ngày 31-5-2020, có 53 BHXH tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, có 1.171 đơn vị được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng, tương ứng với 107.327 lao động, với số tiền ước khoảng 396 tỉ đồng…”- ông Đào Việt Ánh cho biết.

Xử lý nghiêm đối tượng thu gom sổ BHXH

Bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam), cho rằng trong đợt dịch COVID-19, trên mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng mạo danh cơ quan BHXH, nhằm thu gom mua sổ BHXH của người lao động để trục lợi.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã chủ động đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý hành vi vi phạm này. “Hoạt động mua bán, thu gom sổ BHXH dưới bất kể hình thức nào đều là bất hợp pháp và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…”- bà Hiền nói.

Nhân viên bảo hiểm tuyên truyền chính sách cho lao động tự do. Ảnh: V.THU

Liên quan đến BHXH bắt buộc, ông Đào Việt Ánh cho biết tính đến ngày 31-5, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,404 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao (giảm 11,5 nghìn người so với tháng 4-2020, giảm 796 nghìn người so với năm 2019).

Riêng BHYT là 85,078 triệu người tham gia, đạt 96,6% kế hoạch giao, giảm 109 nghìn người so với tháng 4-2020 và giảm 849 nghìn người so với năm 2019.

Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT giảm do do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh. Người lao động không có việc làm phải ngừng việc, nghỉ việc… có một bộ phận không thể tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHXH, bảo hiểm tự nguyện, BHYT…

“Nên chúng tôi cho rằng việc phát triển bảo hiểm tự nguyện rất quan trọng, nhưng trong năm 2020 quan trọng nhất là giữ ổn định số lượng người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện…”- ông Ánh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.