Chạy đua 'cứu' tinh trùng của người đã chết

(PLO)- Thông thường người chết sau 3 giờ hầu như không thể hoặc rất khó lấy tinh trùng.

Ngày 7-1, BS. CKII Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện (BV) Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết vào rạng sáng ngày 6-1, các BS của BV đã đua với thời gian "cứu" tinh trùng cho một nam thanh niên 28 tuổi đã tử vong hồi 15 giờ ngày 5-1.

Do thanh niên này là con duy nhất, nên gia đình anh có nguyện vọng giữ lại tinh trùng của nạn nhân. Nhận được nguyện vọng từ gia đình, BS Hồ Văn Thắng cùng đồng nghiệp đã lên đường đến Trung tâm Pháp y Hà Nội làm thủ thuật lấy tinh trùng. Sau 2 giờ, tinh trùng của thanh niên này đã được lấy ra cẩn thận.

Theo BS Lợi, thông thường người chết sau 3 giờ hầu như không thể hoặc rất khó lấy tinh trùng. Thanh niên này đã tử vong gần 10 tiếng, chất lượng tinh trùng giảm dần theo thời gian khiến việc lưu trữ gặp nhiều khó khăn.

“Việc lấy trữ tinh trùng của người chết sau 10 giờ đồng hồ dường như là không tưởng. Thế nhưng may mắn là các BS vẫn lấy được lượng tinh trùng tốt để lưu trữ” – BS Lợi nói.

Trước đó, ngày 14-12, BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng tiến hành lấy tinh trùng cho một nam thanh niên tử vong do tai nạn giao thông. Thanh niên này đã có 1 vợ, 2 con gái. Sau 1 tiếng người này tử vong, gia đình đã liên hệ BV đến lấy và lưu trữ tinh trùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.