Châu chấu phá hoại hơn 7 héc-ta cây luồng lấy măng của người dân Quảng Bình

(PLO)- Khoảng 7/20 héc-ta rừng luồng lấy măng của người dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang bị châu chấu phá hoại nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ dân phố Chiến Thắng, Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hiện có khoảng 20 héc-ta cây luồng được người dân trồng để lấy măng. Mỗi năm, việc hái măng đưa lại cho người dân khoản thu nhập từ 60-80 triệu đồng/héc-ta (tương đương với khoảng 200 gốc cây luồng).

Tuy nhiên, khoảng gần một tháng trở lại đây, phần lớn diện tích luồng của người dân đã bị châu chấu phá hoại, lá cây bị ăn trơ trụi dẫn đến việc mất mùa măng.

Châu chấu phá hoại hơn 7 héc-ta cây luồng lấy măng của người dân Quảng Bình
Châu chấu phá hoại cây luồng lấy măng của người dân với tốc độ khá nhanh. Ảnh: CTV

“Đây là lần đầu tiên ở thị trấn xảy ra tình trạng châu chấu phá hoại nhiều diện tích cây trồng nên bà con chưa có kinh nghiệm xử lý. Hiện có khoảng 7/20 héc-ta diện tích cây luồng của người dân đã bị châu chấu phá hoại, ăn hết lá.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, chúng tôi đã báo cáo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cùng các cơ quan chuyên môn để kịp thời hướng dẫn bà con xử lý”, ông Hoàng Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung cho biết.

Để ngăn chặn châu chấu phá hoại, một số người dân đã mua thuốc về phun, lượng nhưng việc phun thuốc không hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Văn Minh (cụm 7, tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung), nạn châu chấu bắt đầu xuất hiện từ năm ngoái nhưng ít, năm nay thì rất nhiều. Châu chấu ăn hết lá cây khiến măng mọc lên đa phần cứng lại, không phát triển được gây ảnh hưởng đến năng suất.

“Gia đình tôi có khoảng 400 gốc luồng (2 héc-ta), cứ ba ngày là hái được khoảng 2 tạ măng. Tuy nhiên, trước nạn châu chấu phá hoại, giờ 6-7 ngày mới chỉ lấy được gần 20 kg măng”, ông Minh nói.

chau-chau-pha-hoai-cay-luong-lay-mang-o-quang-binh (4).JPG
Người dân đang rất lo lắng và thiếu kinh nghiệm xử lý trước tình trạng châu chấu phá hoại như hiện nay. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận của PLO, tại khu vực rừng luồng của người dân, hàng ngàn con châu chấu đậu chi chít trên các cành cây, ăn lá khiến cây trơ trụi. Sau khi ăn hết lá ở khu vực cây luồng này lại di chuyển sang khu vực khác để phá hoại với tốc độ khá nhanh. Qua quan sát của người dân trồng luồng, cứ khoảng 2 ngày đàn châu chấu sẽ ăn hết lá của một héc-ta luồng.

“Măng từ cây luồng là nguồn thu nhập chính của chúng tôi nhờ thu hoạch quanh năm, sản lượng tập trung nhiều từ tháng 3 đến tháng 10. Bà con trồng măng mong chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quan tâm, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người bảo vệ được măng”, bà Nguyễn Thị Chương, (ngụ tại tổ dân phố Chiến Thắng, Nông trường Việt Trung) chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.