Chấn động vùng đầu tăng nguy cơ tự tử

(PLO) – Nhiều vụ tự tử của vận động viên bóng bầu dục Mỹ nghi là hậu quả của chấn động đầu trong lúc thi đấu.

Nguy cơ tự tử ở người trưởng thành sẽ gia tăng khi bị chấn động vùng đầu, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học đại học Toronto (Canada) mới công bố trên tạp chí CMAJ thuộc Hiệp hội Y khoa Canada.

Các nhà khoa học đã khảo sát 235.000 người trưởng thành chịu các sự cố chấn động vùng đầu trên 20 năm và nhận thấy nguy cơ tự tử ở họ nhiều hơn ở những người không bị chấn động vùng đầu tới ba lần.

Vận động viên bóng bầu dục Junior Seau tự tử nghi do tổn thương não vì chấn động vùng đầu. (Ảnh: HUFFINGTON POST) 

Mối liên quan giữa chấn động vùng đầu và tăng nguy cơ tự tử trước đây cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu và truyền thông đề cập. Mối liên quan này càng được chú ý sau khi hai vận động viên bóng bầu dục Mỹ Junior Seau và Dave Duerson tự tử và được phát hiện đã bị chấn thương não mãn tính trước đó do chấn động vùng đầu khi thi đấu bóng bầu dục.

Nghiên cứu của các nhà khoa học đại học Toronto có thể xem là nghiên cứu đầu tiên xác định cụ thể mối liên quan giữa chấn động vùng đầu và tăng nguy cơ tự tử. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, cần có thêm nghiên cứu đánh giá liệu có phải tổn thương não do chấn động đầu hay các yếu tố khác như trầm cảm là nguyên nhân tăng nguy cơ tự tử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.