Chấn chỉnh các phòng khám đa khoa tư nhân 'vẽ bệnh moi tiền', lấy giá trên trời

(PLO)- Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu chấn chỉnh bác sĩ của các phòng khám đa khoa tư nhân không đi làm vẫn ra y lệnh, thu phí cao hơn giá niêm yết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận vừa có công văn chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua các phòng khám đa khoa; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp phần quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân, giảm tải cho các cơ sở y tế công lập, giúp người dân có thêm lựa chọn khi khám, chữa bệnh.

phòng khám đa khoa
Nhân viên Phòng khám Đa khoa Bình Thuận không đeo bảng tên.

Trong đó, có sự tham gia của các phòng khám đa khoa tư nhân (theo thống kê, tỉnh hiện có 14 phòng khám đa khoa tư nhân).

Tuy nhiên, bên cạnh các đóng góp tích cực, hiện nay qua các kênh thông tin và thực tế thanh, kiểm tra cho thấy một số phòng khám đa khoa tư nhân còn vi phạm các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể: Hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép; sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; quảng cáo quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép; không công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc có niêm yết giá nhưng thu phí cao hơn giá đã niêm yết; “vẽ bệnh, moi tiền” của bệnh nhân.

Việc lưu đơn thuốc, hồ sơ bệnh án chưa đúng theo quy định của Bộ Y tế; không bố trí đủ nhân sự, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để thực hiện khám chữa bệnh theo các chuyên khoa đã được phê duyệt trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; bác sĩ không đi làm vẫn có y lệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh; biển hiệu không đúng theo tên trong giấp phép hoạt động; không thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;.…

Đặc biệt, vừa qua Phòng khám Đa khoa Bình Thuận đã có các vi phạm: Nhân viên không đeo biển tên khi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh; niêm yết không đầy đủ tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược và thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá niêm yết. Các vi phạm đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế của người bệnh và gây bất bình trong dư luận.

phong-kham-da-khoa (2).jpg
Phòng khám Đa khoa Bình Thuận đã bị Thanh tra Sở Y tế Bình Thuận xử phạt hành chính.

Nhằm chấn chỉnh các hoạt động tại các phòng khám đa khoa tư nhân, cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn cho người bệnh, Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám tiếp tục rà soát, chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám. Đảm bảo các quy chế chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh.

Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Đảm bảo các điều kiện hoạt động theo đúng quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh; các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan về khám bệnh, chữa bệnh (xử lý nước thải và chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy, an toàn bức xạ,…).

Tên biển hiệu phải đúng theo tên trong giấy phép hoạt động. Không quảng cáo, tổ chức khám, chữa bệnh quá khả năng phạm vi chuyên môn cho phép; thực hiện công khai niêm yết bảng giá dịch vụ tại cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân nắm thông tin và lựa chọn.

Tổ chức khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đúng quy định. Đảm bảo đủ nhân sự khám chữa bệnh theo các chuyên khoa đã được phê duyệt trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám; bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa phụ trách; đeo bảng tên khi khám bệnh, chữa bệnh…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.