Chặn 2kg nghi sâm Ngọc Linh giả chuẩn bị đưa vào phiên chợ sâm Ngọc Linh

(PLO)- Tổ kiểm định phát hiện, nghi ngờ khoảng 2kg sâm Ngọc Linh giả chuẩn bị đưa vào phiên chợ sâm Ngọc Linh nên đã báo cơ quan chức năng lấy mẫu để kiểm định. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 5 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh – Khát vọng vươn xa” và kéo dài đến ngày 3-8).

Khoảng 60 gian hàng của người dân các địa phương, doanh nghiệp tham gia phiên chợ sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

Khoảng 60 gian hàng của người dân các địa phương, doanh nghiệp tham gia phiên chợ sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 5 có khoảng 60 gian hàng của người dân các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia.

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động khác như: hội thi sâm Ngọc Linh, tái hiện nghi thức rước biểu tượng sâm Ngọc Linh…

Đông đảo người dân mang sâm Ngọc Linh đến hội thi. Ảnh: TN

Đông đảo người dân mang sâm Ngọc Linh đến hội thi. Ảnh: TN

Ông Trịnh Minh Quý, Trưởng ban Kiểm định sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 5, cho biết sáng nay tổ kiểm định đã phát hiện, nghi ngờ khoảng 2kg sâm Ngọc Linh giả đang được đưa vào phiên chợ sâm lần này.

Lượng sâm này do một doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Trà Cang đưa vào phiên chợ.

“Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu, đưa đi kiểm định, và số lượng sâm này không cho mang vào phiên chợ sâm”, ông Quý thông tin thêm.

Củ sâm Ngọc Linh "khủng" người dân mang đến lễ hội. Ảnh: TN

Củ sâm Ngọc Linh "khủng" người dân mang đến lễ hội. Ảnh: TN

Theo ông Quý, lễ hội sâm hay phiên chợ sâm (ở huyện Nam Trà My) chỉ bán sâm Ngọc Linh, không bán bất cứ loại sâm nào khác. “Nếu kết quả giám định xác định đây không phải sâm Ngọc Linh thì sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật”, ông Quý nói.

Nhiều năm qua, việc giám định sâm Ngọc Linh hiện nay chỉ dựa vào kinh nghiệm của những người có thâm niên trồng sâm lâu năm, chưa có máy móc hỗ trợ nhận diện.

Tổ kiểm định nghi ngờ 2kg sâm Ngọc Linh giả mang vào phiên chợ (trong ảnh là sâm bị nghi ngờ sâm Ngọc Linh giả). Ảnh: TN

Tổ kiểm định nghi ngờ 2kg sâm Ngọc Linh giả mang vào phiên chợ (trong ảnh là sâm bị nghi ngờ sâm Ngọc Linh giả). Ảnh: TN

Ông Quý cho hay, với những người bản địa, trồng sâm lâu năm nhìn bằng mắt thường sẽ phân biệt được sâm Ngọc Linh với các loại sâm khác. Tuy nhiên, kết quả không thể đạt tuyệt đối, đối với những củ sâm không chắn chắn là sâm Ngọc Linh, tổ kiểm định sẽ không cho đưa vào phiên chợ.

Qua bốn lần tổ chức, mỗi lễ hội sâm mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng cho đồng bào Ca Dong, Xê Đăng, Mơ Nông, giúp người dân từng bước tiếp cận phương thức giao thương, trao đổi hàng hóa để tăng thu nhập gia đình.

Một số hình ảnh tại lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 5:

Gian hàng trưng bày sâm Ngọc Linh tại phiên chợ. Ảnh: TN

Gian hàng trưng bày sâm Ngọc Linh tại phiên chợ. Ảnh: TN

Tổ kiểm định chấm điểm hội thi sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

Tổ kiểm định chấm điểm hội thi sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

Sâm từ 1 đến 10 năm tuổi tham gia hội thi. Ảnh: TN

Sâm từ 1 đến 10 năm tuổi tham gia hội thi. Ảnh: TN

Người dân mang sâm đến hội thi để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

Người dân mang sâm đến hội thi để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

Củ sâm Ngọc Linh nặng 350gr được rao bán với giá 105 triệu đồng. Ảnh: TN

Củ sâm Ngọc Linh nặng 350gr được rao bán với giá 105 triệu đồng. Ảnh: TN

Một củ sâm Ngọc Linh "khủng". Ảnh: TN

Một củ sâm Ngọc Linh "khủng". Ảnh: TN

Hội thi sâm năm nay có khoảng 35 hộ, nhóm hộ tham gia. Ảnh: TN

Hội thi sâm năm nay có khoảng 35 hộ, nhóm hộ tham gia. Ảnh: TN

Sâm Ngọc Linh là loại sâm quý, có giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng 1kg. Ảnh: TN

Sâm Ngọc Linh là loại sâm quý, có giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng 1kg. Ảnh: TN

Nhiều cây sâm Ngọc Linh hàng chục năm tuổi mang đến phiên chợ. Ảnh: TN

Nhiều cây sâm Ngọc Linh hàng chục năm tuổi mang đến phiên chợ. Ảnh: TN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.