Chậm xử lý vụ đánh người trước mặt CSKV

(PL)- Cán bộ điều tra làm việc quá chậm dẫn đến hết thời hiệu khởi tố vụ án. Hiện công an quận đang điều tra lại vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Phi (396/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh ngày 26-4-2014, vợ anh có xô xát với một người cùng xóm nên anh vào can gián. Cùng lúc, một anh cảnh sát khu vực (CSKV) và bảo vệ dân phố cũng đến xử lý vụ việc.

“Trong lúc tôi đang nói chuyện với anh CSKV thì bỗng dưng bị một nhóm người dùng chén, đĩa ném tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một người trong nhóm đó xách dao lao vào chém khiến tôi bị thương ở tay. Tôi đã trình báo công an quận nhưng hơn một năm nay, những người gây thương tích cho tôi vẫn chưa bị xử lý. Tôi cũng khiếu nại nhiều lần rồi nhưng không có kết quả. Từ lao động chính trong gia đình, giờ tôi không làm được gì do bị thương tật đến 30%, tay chân rất yếu. Tôi mong công an sớm điều tra sáng tỏ sự việc, trả lại công bằng cho tôi” - anh Phi đề nghị.

Anh Phi phải nhập viện chữa trị vì bị một nhóm người vô cớ hành hung trước mặt CSKV. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Hòa, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Bình Thạnh), cho biết hôm xảy ra sự việc, có một số người hô hoán gia đình anh Phi đánh công an. Nghe vậy, một nhóm thanh niên trong hẻm chạy ra dùng chén, đĩa ném về phía anh Phi. Ngay sau đó, CSKV yêu cầu hai bên giữ trật tự nên nhóm thanh niên trên bỏ đi. Anh Phi bị thương ở tay nên được gia đình đưa vào bệnh viện băng bó. Công an phường đã mời những người liên quan lên để lấy lời khai và chuyển lên cho công an quận. Quá trình làm việc, anh Phi khai vết thương do anh Minh (một người trong nhóm thanh niên) dùng dao chém. Tuy nhiên, anh Minh và những người liên quan đều nói không phải.

“Đến tháng 11-2014 thì hết thời hiệu giải quyết tin báo tố giác tội phạm nên công an quận đã có văn bản gửi VKSND quận xác định không khởi tố vụ án vì thấy chưa có dấu hiệu cố ý gây thương tích, đồng thời chưa xác định được ai gây thương tích cho anh Phi. Sau khi nhận được văn bản, phía viện không đồng ý và yêu cầu công an điều tra, lấy lại lời khai của những người liên quan” - ông Hòa thông tin.

Ông Hòa cũng thừa nhận thương tật của anh Phi là 30%, vụ việc như thế này là nghiêm trọng và phức tạp. Hiện công an quận đang tiến hành lấy lời khai lại theo yêu cầu của VKS. Ngoài ra, công an quận cũng sẽ kết hợp với công an phường để xác minh nhóm thanh niên xô xát với anh Phi để làm rõ vụ án.

“Sự việc diễn ra từ tháng 4 nhưng đến tháng 11-2014 cơ quan mới kết thúc điều tra dẫn đến hết thời hiệu khởi tố vụ án. Đây là thiếu sót của cán bộ điều tra, người này đã làm quá chậm. Công an quận sẽ yêu cầu cán bộ điều tra báo cáo sự việc và sẽ xử lý theo quy định” - ông Hòa cho biết thêm.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.