Chậm tìm nguyên nhân nổ hố ga đường Trường Sa là do… mưa?

(PLO)- Nguyên nhân chậm trễ trong việc khảo sát tìm nguyên nhân sự cố ở dự án Vệ sinh môi trường được cho là do phụ thuộc vào thời tiết, có mưa mới hoàn thành.

 Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra các vụ nổ ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 

Sau những sự cố nổ nắp giếng làm hư đường xảy ra liên tiếp ven tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, từ tháng 11-2014, UBND TP.HCM đã chỉ đạo phải làm rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục triệt để nhưng đến nay công tác khảo sát vẫn chưa hoàn thành.

Một tuần sau vụ nổ làm bung mặt đường Trường Sa mới đây (ngày 15-10-2015), trong báo cáo cho Sở GTVT TP.HCM, Ban Quản lý đầu tư dự án Vệ sinh môi trường TP (VSMT) cho biết hiện đơn vị tư vấn vẫn đang hoàn thành báo cáo đầu kỳ về công tác khảo sát, tìm nguyên nhân các sự cố.

Theo Ban Quản lý đầu tư dự án VSMT, sau khi có chỉ đạo của UBND TP vào tháng 11-2014, đơn vị này đã nhanh chóng liên hệ với hai công ty tư vấn để thuê khảo sát tìm nguyên nhân sự cố. Tuy nhiên, chỉ có một công ty nhận lời nhưng lại đưa ra chi phí khá cao, hơn 5 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do không đồng ý với chi phí trên nên Ban Quản lý đầu tư dự án VSMT đã liên hệ với một đơn vị tư vấn khác với chi phí rẻ hơn.

Đến khoảng giữa tháng 3-2015, Ban Quản lý đầu tư dự án VSMT kiến nghị UBND TP và Sở KH&ĐT cho chỉ định thầu thực hiện khảo sát tìm nguyên nhân sự cố ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với chi phí dự toán hơn 941 triệu đồng. Song theo Sở KH&ĐT chi phí này không thuộc hạn mức được chỉ định thầu theo quy định.

Đến tháng 4-2015, chi phí khảo sát sự cố ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được rút xuống còn 495 triệu đồng (làm tròn số). Khoảng bốn tháng sau hợp đồng thuê công ty tư vấn khảo sát sự cố mới được thực hiện.

Theo hợp đồng, thời gian để kiểm tra, lập biện pháp xử lý triệt để các sự cố ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là hai tháng (tính từ ngày 7-9-2015). Tuy nhiên, đến tháng 8-2015, dù đã qua 50% thời gian thực hiện hợp đồng nhưng đơn vị tư vấn vẫn chưa hoàn thành công tác khảo sát và báo cáo đầu kỳ.

Về nguyên nhân chậm trễ này, Ban Quản lý đầu tư dự án VSMT giải thích: “Đơn vị tư vấn nêu nguyên nhân chậm trễ là do công tác đo đạc áp lực, thành phần các loại khí trong các giếng phụ thuộc vào thời tiết và phải đợi đến trận mưa ngày 8-10 mới hoàn thành công việc. Hiện đơn vị tư vấn vẫn đang hoàn thành báo cáo đầu kỳ”.

Trong khi chờ đơn vị khảo sát tìm ra nguyên nhân sự cố, nắp giếng ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lại tiếp tục phát nổ làm hư hỏng mặt đường. Điều đáng lo ngại vị trí giếng S13 (Shaft) trên tuyến cống bao thu gom nước thải ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vừa phát nổ đã từng xảy ra sự cố tương tự vào năm 2012, sau một thời gian ngắn khi công trình đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.