Chậm chi trả 6,6 tỉ đồng trợ cấp xã hội cho người dân ở Đắk Lắk

(PLO)- Một xã ở Đắk Lắk chưa được cấp kinh phí để chi trả khoảng 6,6 tỉ đồng tiền trợ cấp xã hội cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã có thông báo về việc chậm chi trả trợ cấp xã hội theo Nghị định 20/2021 và Nghị định 176/2025 cho người dân trên địa bàn.

TRỢ CẤP XÃ HỘI.jpg
Thông báo của UBND xã Ea Rốk về việc chậm chi trả trợ cấp xã hội. Ảnh: UB

Theo lãnh đạo này, trong 6 tháng cuối năm 2025, tổng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội cho người dân tại xã Ea Rốk hơn 8,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện địa phương này mới được tỉnh Đắk Lắk cấp hơn 2,2 tỉ đồng, đủ chi trả trong tháng 7 và tháng 8-2025.

Hiện nay, UBND xã Ea Rốk chưa được cấp khoảng 6,6 tỉ đồng để chi trả trợ cấp xã hội cho người dân.

“Chúng tôi đã gửi báo cáo, kiến nghị đến UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính tỉnh, đề nghị bổ sung kinh phí", lãnh đạo này nói.

Ngoài việc kiến nghị về kinh phí, UBND xã Ea Rốk đã thông báo về việc chậm chi trả nguyên nhân chậm chi trả đến các đối tượng thụ hưởng trợ cấp xã hội.

Liên quan vụ việc, chị Mã Thị Dua (26 tuổi, ngụ thôn 15, xã Ea Rốk), cho biết chị đang nuôi con trai 4 tuổi bị bại não. Trước đây, gia đình chị Dua được nhận tiền trợ cấp xã hội định kỳ mỗi tháng 1 triệu đồng để chăm sóc cho con trai. Tuy nhiên, từ tháng 9-2025 đến nay, chị chưa nhận được số tiền trợ cấp nói trên.

"Nhiều tháng nay tôi chưa được nhận tiền trợ cấp để chăm sóc con. Giờ Tết gần đến, mong sao địa phương sớm chi trả khoản trợ cấp để tôi có thêm kinh phí mua sắm quần áo, thuốc thang cho con", chị Dua chia sẻ.

Còn chị Cao Thị Thu (36 tuổi, ngụ thôn 4, xã Ea Rốk) đang nuôi hai người con 13 tháng và sáu tuổi đều bị khuyết tật.

Theo chị Thu, khoản trợ cấp xã hội giúp gia đình chị vơi bớt phần nào khó khăn. Tuy nhiên, mấy tháng nay, chị chưa nhận được tiền trợ cấp nên rất lo lắng và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.