Cây thông Noel độc đáo làm từ 2340 chiếc nón lá

(PLO)- Cây thông Noel tại nhà thờ Hà Phát (TP Biên Hòa, Đồng Nai) là cây thông Noel độc đáo, cao 35 m, làm từ 2340 chiếc nón lá, thu hút nhiều người đến thưởng lãm.

Cây thông Noel tại nhà thờ Hà Phát (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cao 35 mét, có đường kính vòng lớn nhất là 12,5 mét, được làm từ 2340 chiếc nón lá.

Mỗi chiếc nón lá đi kèm với một quả châu và một bóng đèn. 

Cây thông Noel làm từ nón lá hiện lên lung linh giữa nhà thờ Hà Phát. Ảnh: KHÁNH CHI

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hân (Trưởng ban Thành giáo nhà thờ Hà Phát), các linh mục trong nhà thờ đã lên kế hoạch làm cây thông từ tháng 10 năm nay và hoàn thành vào ngày 6-12.

Đây là năm thứ 3 nhà thờ Hà Phát dựng cây thông làm từ nón lá. Trước đó, năm 2018, cây thông đầu tiên được người dân dựng lên cao 25 mét. Kinh phí thực hiện được người dân trong khu vực ủng hộ.

Cây thông Noel được làm từ nón lá nhìn từ trên cao. Ảnh: KHÁNH CHI

"Chúng tôi chỉ dùng một trụ chống cho cây. Vì vậy, để cây thông được chắc chắn và vững chãi, các mục sư đã tính toán thiết kế cẩn thận. Chúng tôi dựa theo ý tưởng của cây thông Noel được làm từ nón lá ở Nghệ An, nhưng thấy nó không cao, chưa đặc sắc nên quyết định làm một cây cao hơn.

Năm đầu, chúng tôi chỉ có ý định dựng cây cao 10 mét, nhưng được người dân vận động, ủng hộ nên quyết định làm cao thêm, mỗi năm một cao hơn. Người dân trong vùng đã cùng nhau dựng lên cây thông đặc biệt, rất Việt Nam này"- ông Hân nói.

Từng bộ phận, chi tiết của cây thông được thiết công phu. Ảnh: KHÁNH CHI

Những chiếc nón lá được dùng từ năm ngoái vẫn còn tốt nên được người dân tái sử dụng. Mỗi bên, người dân căng 4 dây cáp để giữ cho cây thông đứng vững trước gió.

Để hoàn thiện được cây thông làm từ nón lá này, mỗi ngày nhà thờ phải huy động hơn 10 nhân công thực hiện, ngày cao nhất lên tới 30 người. Người dân mất 1 tháng rưỡi để tiến hành. 

"Cây thông Noel rất Việt Nam". Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Hân cho biết, năm ngoái, cây thông được làm từ nón lá đã thu hút hơn 10 nghìn người đến xem trong một đêm. Trong số đó, có nhiều người dân đến từ các tỉnh Long An, Cần Thơ, Lâm Đồng. Nhà thờ phải huy động 40 người để giữ trật tự và đảm bảo an ninh trong khu vực.

"Người dân rất hưởng ứng, hỗ trợ nhà thờ xây dựng cây thông này. Ai cũng hãnh diện và tự hào", ông Hân nói. Năm nay, nhà thờ sẽ bật đèn trên cây thông trong vòng 10 ngày, từ 17 đến 27-12. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.