Cấp cứu 7 thanh niên uống rượu tự pha, 2 người ngưng tim, ngưng thở

(PLO)- Theo người nhà của một bệnh nhân, nhóm thanh niên này ở đảo Hòn Tằm, tự mua cồn (chưa rõ loại) về pha chế thành rượu và uống một lượng khá lớn liên tiếp nhiều ngày qua.
Ngày 4-8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện này đã tiếp nhận hai thanh niên trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Theo người nhà của một bệnh nhân, nhóm thanh niên này ở đảo Hòn Tằm, tự mua cồn (chưa rõ loại) về pha chế thành rượu và uống một lượng khá lớn liên tiếp nhiều ngày qua.
Sau đó, các thanh niên xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, lơ mơ. Dù đã phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng khi tới bệnh viện, 2 trường hợp đã ngưng tim, ngưng thở. Nhân viên y tế đã tích cực cứu chữa bằng nhiều phương tiện hồi sức tích cực nhưng do ngộ độc rượu nặng. Hiện tại hai bệnh nhân gồm P.V.T (31 tuổi) quê ở huyện Khánh Vĩnh, P.P.V (27 tuổi) ở Phước Đồng, TP.Nha Trang đã rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, thở máy, huyết áp tụt nặng khó kiểm soát.

Bệnh nhân nặng lúc cấp cứu vào Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang. Ảnh: BVCC

Ngoài ra còn 5 bệnh nhân triệu chứng nhẹ hơn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Tâm Trí.
Theo bác sĩ Lê Kim Lộc, giám đốc Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang, trưa ngày 3-8, số thanh niên này lần lượt được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh viện đã chuyển 2 bệnh nhân rất nặng đến Bệnh viện đa Khoa Khánh Hòa, còn 5 bệnh nhân khác đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.
Theo TS. BS Nguyễn Lương Kỷ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, methanol được biết đến là loại cồn công nghiệp dùng để tẩy rửa, pha hóa chất. Tuyệt đối không được dùng để pha chế làm thực phẩm. Với liều lượng nhỏ có thể gây ngộ độc dẫn tới tử vong.
TS. BS. Nguyễn Lương Kỷ cũng khuyến cáo: “Trong thời gian dịch lây lan trong cộng đồng, nhiều khu vực bị phong toả, một số người có thói quen uống bia rượu sẽ rất khó khăn khi mua bia rượu nên nghĩ ra cách pha chế các loại rượu cồn này. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng phương pháp này gây ảnh hưởng đến tính mạng.”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.