Cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi: Nên cân nhắc kỹ!

(PLO)- Các lý do đưa ra để cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi có vẻ chưa thuyết phục trong khi việc này có thể gây nhiều phiền toái cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những giao dịch có thể cần đến giấy tờ của trẻ dưới 14 tuổi chủ yếu liên quan đến việc học tập, đi lại, khám chữa bệnh. Trong hầu hết giao dịch ấy, các em đều không thể tự mình thực hiện mà phải thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ. Vậy, cấp CCCD cho khoảng 19 triệu trẻ em dưới 14 tuổi để làm gì khi nếu được cấp thì các em cũng không thể mang cái thẻ ấy để tự mình xác lập các giao dịch liên quan?

Theo Bộ Công an, việc bổ sung quy định cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi góp phần giảm thiểu được giấy tờ, thủ tục hành chính, phát huy được tiện ích của CCCD định danh điện tử, giải quyết được các bất cập liên quan đến xây dựng chính phủ số, xã hội số; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân dưới 14 tuổi khi được sử dụng CCCD; để hội nhập quốc tế, nhiều nước trên thế giới cũng đã áp dụng; phù hợp với pháp luật về xuất nhập cảnh; bảo đảm tính khả thi về mặt công nghệ…

Cũng theo Bộ Công an, việc cấp CCCD cho đối tượng này là theo nhu cầu chứ không bắt buộc và hoàn toàn miễn phí lần đầu.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về đề xuất này. Những ý kiến ấy không chỉ đến từ dư luận người dân mà còn từ các cơ quan có chức năng thẩm định, thẩm tra như Bộ Tư pháp, các ủy ban của Quốc hội (QH).

Đơn cử, tại phiên họp thường vụ QH ngày 17-3, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định này. Vị này cũng cung cấp thông tin đáng lưu ý: Khi xem xét, thông qua Luật CCCD năm 2014, vấn đề này đã được thảo luận nhưng QH quyết định chỉ cấp CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Để thuyết phục dư luận, có lẽ Bộ Công an cần có nghiên cứu, phân tích sâu bằng những số liệu, cứ liệu cụ thể để làm rõ nhiều vấn đề.

Một là, thực tiễn có bức xúc hay không? Hiện nay, việc thực hiện các giao dịch dân sự, hành chính của công dân dưới 14 tuổi có bị ảnh hưởng gì không nếu không có CCCD? Việc sử dụng giấy khai sinh (trong đó có số định danh cá nhân do chính Bộ Công an cấp có chức năng quan trọng trong việc kết nối, liên thông giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác) trong các giao dịch này có phát sinh các bất cập, bất tiện, lãng phí? Việc thực hiện các quy định về xuất nhập cảnh, về hội nhập quốc tế liên quan đến trẻ em có bị kẹt vì không có CCCD hay không…?

Hai là, nhu cầu cấp CCCD cụ thể thế nào? Trong khoảng 19 triệu người dưới 14 tuổi thì bao nhiêu phần trăm có nhu cầu cấp CCCD? Bản thân người viết có hai con dưới 14 tuổi thì nhận thấy không có nhu cầu, vì mọi giao dịch của các con từ trước đến nay vẫn ổn với những giấy tờ hiện có.

Ba là, liệu có lãng phí, tốn kém hay không? Bộ Công an cho biết việc cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi là miễn phí khi cấp lần đầu. Nhưng đó chỉ là lệ phí cấp thẻ, còn những chi phí khác như phôi thẻ, máy móc, trang thiết bị, bộ máy hành chính, con người vận hành, thời gian, công sức đi lại của người dân… Tất cả chẳng lẽ không tính bằng tiền hay sao?

Bốn là, liệu có những biến tướng theo kiểu: Quy định là cấp theo nhu cầu nhưng thực tiễn bắt buộc phải có CCCD mới xong? Mặc dù Bộ Công an khẳng định việc cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi là không bắt buộc nhưng nhiều người vẫn rất lo ngại nguy cơ ấy có thể xảy ra và viễn cảnh hàng chục triệu trẻ em cùng cha mẹ phải rồng rắn xếp hàng xin cấp CCCD khiến người ta sợ hãi.

Trên tất cả, nếu quay lại cái gốc của vấn đề là dù có được cấp CCCD đi chăng nữa, đa phần giao dịch cần đến giấy tờ của trẻ dưới 14 tuổi vẫn phải thực hiện thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ. Có thể vẫn có những tiện ích khác khi cấp CCCD cho trẻ, song chúng ta cần cân nhắc thiệt/hơn giữa lợi ích với những phiền hà, tốn kém phát sinh trước khi “bấm nút” thông qua việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.