Cấp bách khắc phục sự cố hộ chiếu mẫu mới

(PLO)-  Phía sau tấm hộ chiếu (hay passport) của mỗi công dân là rất nhiều nhu cầu cấp thiết. Giải quyết càng sớm những sự cố ngoài ý muốn về hộ chiếu thì thiệt hại sẽ càng giảm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía sau tấm hộ chiếu (hay passport) của mỗi công dân Việt Nam là rất nhiều nhu cầu cấp thiết, từ chuyện làm ăn, công tác, học hành đến chuyện du lịch, thăm người thân… Giải quyết càng sớm những sự cố ngoài ý muốn về hộ chiếu thì thiệt hại đối với người dân, doanh nghiệp và cả những đơn vị, đoàn thể sẽ càng giảm.

Kỳ vọng ấy đang được rất nhiều ngườiViệt Nam đặt lên vai các cơ quan, ban ngành, từ Bộ Công an đến Bộ Ngoại giao, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi cơ quan đại diện ngoại giao CHLB Đức tại Việt Nam mới đây ra thông báo: “Cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực (hay visa)vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh”.

Gần như ngay lập tức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã xác nhận rằng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7-2022 tại Việt Nam tạm thời không được công nhận tại Đức và vì thế không được nhận thị thực vào những hộ chiếu này. Trường hợp đã được cấp thị thực, người mang mẫu hộ chiếu này có thể bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang trao đổi với phía Đức để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

Theo quyết định tạm thời của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác. Cần hiểu, từ chối cấp thị thực không phải chuyện hiếm nếu muốn nói rất thường gặp nhưng chủ yếu vì các lý do mang tính cá nhân của người yêu cầu được cấp. Tuy nhiên, trường hợp lần này mang tính hệ thống, tất cả hộ chiếu bị từ chối đều là mẫu mới được Việt Nam chính thức ban hành (từ ngày 1-7). Vì vậy, phạm vi chịu ảnh hưởng là rất lớn.

Hãy thử hình dung những ngày cuối tháng 7-2022, chỉ riêng TP.HCM, phía trước trụ sở của các cơ quan cấp (hoặc đổi) hộ chiếu không bao giờ vắng khách. Thậm chí, mới gần 10 giờ hoặc hơn 14 giờ mỗi ngày thường gặp trường hợp “hết số thứ tự” vì nhu cầu nộp hồ sơ quá cao. Có người bất giác buông một câu đầy thất vọng: “Chờ từ sáng sớm, chưa đến lượt mình đã không còn chỗ”. Nhu cầu cấp, đổi hộ chiếu cao không chỉ tại TP.HCM hay các đô thị mà ngay cả các tỉnh, thành khác -nơi rất nhiều người chờ đến lượt mình được đi học hoặc lao động, làm việc ở nước ngoài.

Việc Đức (tạm) từ chối công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cũng làm dấy lên nhiều lo ngại các nước khác cũng có thể ra các quyết định tương tự. Khi dòng chảy mậu dịch tự do, du lịch, kể cả các hoạt động văn hóa - giáo dục, y tế… đang diễn ra một cách mạnh mẽ dưới tác động của toàn cầu hóa thì việc gặp phải các rào cản hành chính (như bị từ chối nhập cảnh vì hộ chiếu không được công nhận) thực sự là điều nghiêm trọng.

Vậy nên, giờ là lúc các cơ quan, ban ngành hữu tráchvàocuộc quyết liệt đểgiải quyết nhu cầu cấp bách này. Trước hết là phối hợp với nước bạn để rà soát số lượng người đang chịu ảnh hưởng; từ đó tìm cách đàm phán, giải quyết khó khăn cho những trường hợp đã được cấp thị thực hoặc đang nộp hồ sơ đề nghị cấp. Việc khám chữa bệnh, nhập học (kỳ học mùa đông) hay các nhu cầu khẩn thiết cần được xem xét kịp thời. Ngoài ra, tìm giải pháp giải quyết dứt điểm để hộ chiếu Việt Nam được công nhận (trở lại).

Cuối cùng, việc chủ động tìm hiểu phản ứng của các nước khác, nhất là những quốc gia có nhiều người Việt đến làm ăn, du lịch, du học, chữa bệnh… cũng là cách để có giải pháp kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.