Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng: Nỗ lực thi công, quyết tâm về đích đúng hẹn

(PLO)- Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 – công trình giao thông trọng điểm quốc gia – đang được các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung triển khai thi công với quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu thông xe kỹ thuật cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện tổng tiến độ thi công các dự án thành phần 2, 3 và 4 đoạn qua TP Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng đạt 41,55%. Trong đó, dự án thành phần 2 đạt gần 40,5%; dự án thành phần 3 đạt 45,83%; dự án thành phần 4 đạt gần 39,5%. Mặc dù vậy, tiến độ chung vẫn chậm so với yêu cầu đề ra.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng: Nỗ lực thi công, quyết tâm về đích đúng hẹn.jpg

Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nguồn cát san lấp. Tổng nhu cầu của 3 dự án thành phần khoảng 21 triệu m³ nhưng mới xác định được hơn 14 triệu m³ và chỉ vận chuyển về công trường 5,6 triệu m³. Trước thực trạng này, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc cả Thứ Bảy và Chủ nhật, đồng thời kiến nghị Thủ tướng cho phép giao mỏ theo cơ chế đặc thù, đề nghị Đồng Tháp, Vĩnh Long hỗ trợ chuyển nguồn cát từ dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sang.

Dự án thành phần 3 (đoạn qua Hậu Giang) dài khoảng 37km, tổng vốn hơn 9.600 tỷ đồng, đang nỗ lực về đích vào tháng 7-2026. Hai gói thầu xây lắp chính đều ghi nhận tiến độ tích cực. Gói thầu số 1 do Ban điều hành Trường Sơn 10 thi công đạt hơn 48% giá trị sản lượng, đảm bảo tiến độ; đã chủ động được nguồn cát nhưng thiếu đá.

cao-toc-chau-doc-can-tho-soc-trang-no-luc-thi-cong-quyet-tam-ve-dich-dung-hen.jpg

Đối với gói thầu xây lắp số 2, giá trị thực hiện kể từ đầu dự án đạt trên 32%. Ông Vũ Đình Tân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Trung Nam E&C, cho biết dù gặp khó khăn ban đầu về nguồn cát, đến nay nhà thầu đã có được nguồn cung từ 3 mỏ với sản lượng khoảng 2,2 triệu m³, đảm bảo cho nhu cầu của gói thầu. Riêng nguồn đá, nhà thầu đã có hợp đồng cung cấp 245.000m³ và đang tiếp tục liên hệ để bổ sung các khoảng còn thiếu.

Điểm sáng tại công trường là hạng mục cầu với toàn bộ 24 cầu trên tuyến đang triển khai đồng loạt, phấn đấu hoàn thành trong quý III-2025. Trong đó, cầu Xáng Lái Hiếu (dài 500m, tổng vốn 160 tỷ đồng) đã hoàn thành lắp đặt 21 phiến dầm (mỗi phiến nặng 80 tấn) từ ngày 1 đến 14-8, cho thấy nỗ lực vượt khó của nhà thầu trong điều kiện thiếu vật liệu và thời tiết bất lợi.

cao-toc-chau-doc-can-tho-soc-trang-no-luc-thi-cong-quyet-tam-ve-dich-dung-hen-3.jpg
Gác dầm vượt sông Lái Hiếu.

Ông Lê Minh Cường – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ – cho biết: “Tiến độ các công trình cầu hiện đạt, vượt yêu cầu nhưng phần tuyến vẫn chậm do nguồn cát tập kết về công trường hạn chế”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, các đơn vị đang nghiên cứu điều chỉnh thiết kế, giải pháp thi công nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 7-2026.

Việc dự án duy trì tiến độ trong bối cảnh khó khăn về nguồn vật liệu là tín hiệu tích cực, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và các địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng chiến lược vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian kết nối Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, tạo trục động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, để về đích đúng hẹn, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt là vấn đề vật liệu và mặt bằng, nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

(PLO)- Việt Nam hiện nằm trong nhóm 4 thị trường bất động sản hàng hiệu phát triển nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh nguồn cung gia tăng, yếu tố bảo chứng thương hiệu quốc tế và tiêu chuẩn phát triển dự án đang trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường.

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

(PLO)- Việc liên tiếp được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards và Real Estate Asia Awards 2026 tiếp tục ghi nhận năng lực phát triển dự án của Masterise Homes, đồng thời cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

(PLO)- Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) chính thức bổ nhiệm ông Tang Donghui giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 5-2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế và thúc đẩy sự bứt phá của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.