Cẩn trọng với quả quất cảnh ngày Tết

(PLO)- Việc sử dụng quất cảnh chưng Tết để làm mứt, ngâm nước mang nhiều rủi ro về sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhìn thấy quả trên cây quất sau một mùa chưng tết vẫn tươi nguyên và mọng nước, chị Thanh Hương (Gò Vấp, TP.HCM) có dự tính tận dụng để làm mứt, ngâm nước uống. Tuy nhiên lo ngại tính an toàn, chị đã đăng Facebook để hỏi thăm kinh nghiệm từ bạn bè.

Nhiều ý kiến phản hồi cho rằng, quất cảnh chưng tết không nên sử dụng làm mứt, hay đồ uống vì tồn dư nhiều hóa chất. Cũng có ý kiến cho rằng, chỉ cần ngâm nước muối, chị Thanh Hương hoàn toàn có thể tận dụng những quả quất này.

Để làm rõ vấn đề trên, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, người dân không nên sử dụng quất cảnh làm thực phẩm. Nguyên nhân là do những loại cây làm cảnh ngày tết, thường được nhà vườn sử dụng nhiều loại thuốc, hóa chất kích thích, thuốc trừ sâu, hóa học… để cây cho ra quả/hoa đúng hạn, quả to, đẹp màu, chậm rụng.

Không nên tận dụng quất cảnh chưng Tết làm thực phẩm. ẢNH: HẠ QUYÊN

Không nên tận dụng quất cảnh chưng Tết làm thực phẩm. ẢNH: HẠ QUYÊN

"Chính vì vậy, rất có thể sẽ có dư lượng hóa chất độc hại đọng lại trên vỏ quả, thậm chí ngấm vào bên trong quả quất. Khi sử dụng loại quả này, sẽ có hại cho sức khỏe nói chung”- PGS-TS Thịnh nói.

Do đó, vị chuyên gia này khuyến nghị người dân không nên sử dụng quất cảnh làm thực phẩm, dù quất vốn dĩ rất nhiều lợi ích trong việc chữa ho, tiêu đờm, tốt cho sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm