Cần Thơ thông tin về các ổ dịch trong một tuần qua

(PLO)- Ngoài các ca ghi nhận qua tầm soát tại cơ sở y tế, Cần Thơ thống kê được các ổ dịch trong hai bệnh viện, ba khu dân cư và một công ty trong khu công nghiệp.

Ngày 27-10, UBND TP Cần Thơ có báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP từ ngày 20-10 đến ngày 26-10.

Theo đó, trong bảy ngày trên, TP đã ghi nhận 398 F0. Trong số này có 65 ca tầm soát tại cơ sở y tế, 129 ca trong khu cách ly, 132 ca trong khu phong tỏa và 72 ca cách ly tại nhà. Cạnh đó, có 331 người được điều trị khỏi, hai trường hợp tử vong.

Quận Ninh Kiều mới phong tỏa một hẻm hôm 26-10 do xuất hiện nhiều F0 tại đây. Ảnh: TQ

Tính đến nay, TP đang ở cấp độ 1, trong đó có 7/9 quận, huyện cấp độ 1, hai quận ở cấp độ 2 (Ninh Kiều, Thốt Nốt); có 74/83 xã, phường, thị trấn cấp độ 1; 2/83 xã, phường, thị trấn cấp độ 2; 6/83 xã, phường, thị trấn cấp độ 3 và 1 phường ở cấp độ 4 (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều).

Cũng theo báo cáo, khi chuyển qua trạng thái bình thường mới, TP với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế của vùng nên tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh, thành khác đến công tác, khám, chữa bệnh. Do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trên địa bàn là rất lớn (từ ngày 1-10 đến 26-10, TP đã ghi nhận 25.169 người từ địa phương khác vào TP, qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện 399 F0).

Từ ngày 20-10 đến ngày 26-10 có 68 F0 ghi nhận qua tầm soát tại cơ sở y tế. Trong đó, có triệu chứng (khó thở, mệt...) là 14 người (chiếm tỉ lệ 20,59%); Bệnh viện xét nghiệm định kỳ là 39 người (57,359%); Lý do khác như giấy tờ di chuyển, chuyển viện... là 11 người (16,18%).

Số liệu thống kê cho thấy số F0 đến bệnh viện do có triệu chứng chiếm 1/5 tổng số F0 phát hiện được. Tất cả các trường hợp được xử lý theo quy mô ổ dịch mới phát hiện, điều này phản ánh tình hình bệnh dịch vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng, cộng thêm việc di chuyển của người dân trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt sẽ là cơ hội lớn cho dịch bệnh COVID-19 tái phát mạnh…

Ngoài tầm soát tại cơ sở y tế, TP ghi nhận một số ổ dịch như: Bệnh viện Đa khoa Trung ương với 27 F0; Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ 8 F0; Khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều với 27 F0; Khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng với 14 F0 (nguồn lây từ ngoại tỉnh còn tiềm ẩn tại khu vực các F0 sinh sống); Ấp Thới Phước, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ với 9 F0 (nguồn lây ngoại tỉnh); Công ty Thủy sản Cá Việt Nam với 30 F0 (nguồn lây có khả năng cao từ ngoại tỉnh).

Ngoài một số kết quả đạt được, báo cáo cho biết vẫn còn những hạn chế, trong đó có việc khi chuyển qua trạng thái bình thường mới, TP tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh, thành khác đến công tác, khám chữa bệnh. Do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trên địa bàn là rất lớn.

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan của người dân trên địa bàn. TP đã ghi nhận một số ca mắc mới phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và các ổ dịch khu trú ở các hẻm nhỏ hẹp, khu vực đông dân cư, khu công nghiệp…

  

Đến 26-10, có 22 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch

Tính đến ngày 26-10, Cần Thơ có 526 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Trong đó, bệnh nhân nguy cơ thấp là 212, nguy cơ trung bình là 170, nguy cơ cao là 75 và nguy cơ rất cao là 69. Bênh nhân có bệnh nền là 131, bệnh nhân nguy kịch là 22, bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên là 60, trẻ em dưới 5 tuổi là 19 và phụ nữ mang thai là ba người.

Hiện TP đang thực hiện thủ tục giải thể một số bệnh viện dã chiến và sắp xếp, chuyển đổi công năng một số bệnh viện điều trị COVID-19 để trở về công năng khám, chữa bệnh thông thường đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.