Cần Thơ kiến nghị chi 223 tỉ cho kè chống sạt lở sông Ô Môn

(PLO)- TP Cần Thơ kiến nghị Chính phủ sớm có ý kiến thẩm định nguồn vốn ngân sách trung ương cho hai dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn và kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh.

Ngày 10-5, Thường trực Thành ủy Cần Thơ nghe thông báo kết quả tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ cho biết vừa qua Đoàn đã tổ chức 9 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 1.500 lượt cử tri tham dự, có 72 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến. Theo đánh giá chung, cử tri tin tưởng và đánh giá cao kết quả hoạt động của QH và các cơ quan, Đoàn ĐBQH đã có nhiều đổi mới, tăng cường các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, qua đó kiến nghị Trung ương giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc…

Hiện trường sạt lở bờ sông Ô Môn hồi đầu tháng 5. Ảnh: CẨM GIANG

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thay mặt UBND TP đọc báo cáo tình hình kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm của TP Cần Thơ.

Theo đó, UBND TP kiến nghị Chính phủ nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2027 xây dựng tuyến cao tốc Sóc Trăng – Cần Thơ – Châu Đốc. Đồng thời, TP cũng kiến nghị Chính phủ sớm có ý kiến thẩm định nguồn vốn ngân sách trung ương cho hai dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích) với tổng mức đầu tư 223 tỉ đồng và dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh với tổng mức đầu tư 238 tỉ đồng.

UBND TP kiến nghị Bộ GTVT sớm thi công giai đoạn hai hoàn chỉnh dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu (dự án kênh Quan Chánh Bố). Đồng thời sớm thi công giai đoạn hai hoàn chỉnh dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo.

Ngoài ra, TP cũng kiến nghị Bộ này tiếp tục chủ trì cùng với TP Cần Thơ và các tỉnh liên quan xúc tiến mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại hai Quyết định số 2119/2017 và Quyết định số 105/2019). Đồng thời, sớm nghiên cứu đưa vào kế hoạch trung hạn 2021-2027 dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.