Cần Thơ không nhân nhượng chuyện cách ly vì COVID-19

(PLO)- Đến nay, TP Cần Thơ đã cách ly sáu trường hợp đến từ TP Daegu của Hàn Quốc, bao gồm ba người Việt Nam (ngụ ở huyện Cờ Đỏ và Phong Điền) và ba người Hàn Quốc.

Chiều 25-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (COVID-19) của TP Cần Thơ (viết tắt Ban chỉ đạo) họp khẩn vì có diễn biến mới tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc.

Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Cao Minh Chu báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP tại cuộc họp chiều 25-2. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, TP đã thực hiện cách ly ba trường hợp người dân của TP (huyện Cờ Đỏ và Phong Điền) trở về từ TP Daegu của Hàn Quốc từ sáng 25-2 theo Công văn 868 của Bộ Y tế. Trường hợp ba người Hàn Quốc cũng đến từ TP Daegu như quận Ô Môn báo cáo là đến TP Cần Thơ từ ngày 22-2 (trước ngày có Công văn 868 của Bộ Y tế). Sau cuộc họp này, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu cho biết đã thực hiện việc cách ly ba người Hàn Quốc này tại khách sạn họ đang ở theo quy định.

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đề nghị kiểm tra thân nhiệt cả đối tượng là khách bay đường bay quốc nội. Việc này lãnh đạo TP đồng tình và Sở Y tế cho biết sẽ cố gắng trang bị thêm một máy đo thân nhiệt từ xa cho đối tượng khách nội địa.

Ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết đến ngày hôm nay TP có khoảng 40 du khách Hàn Quốc ở các cơ sở lưu trú, còn thống kê từ 9-2 thì Sở chưa cập nhật kịp. Hãng hàng không Vietjet báo đã đóng chuyến bay Cần Thơ đi Đài Loan. Chuyến bay Cần Thơ đi Hàn Quốc sẽ đóng vào ngày 29-2, trong một tháng, từ 29-2 đến 29-3, từ nay đến đó còn hai chuyến Cần Thơ-Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh đề nghị Sở thu thập thông tin của 40 du khách Hàn Quốc, có ai đi từ hai địa phương có dịch của nước này không, lịch trình đi lại, phối hợp ngành y tế để kiểm tra sức khỏe và cả nhân viên của cơ sở lưu trú này.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo sau cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng người đi từ vùng dịch về, công tác cách ly như thế nào thì các sở, ban, ngành phải kiên trì tuyên truyền, cái này hướng dẫn của Bộ Y tế đã có hết rồi.

Khi đã nằm trong đối tượng bắt buộc, tuyên truyền không được thì phải cưỡng chế. Báo chí cũng đưa tin trang chính thức của Bộ Y tế, các báo chính thống cũng đưa thông tin về dịch bệnh rất nhiều cần nói để người dân quan tâm.

“Chúng ta không nhân nhượng, không nể nang. Ví dụ đối tượng buộc phải cách ly mà để ở nhà thì nguy cơ rất cao, liệu gia đình có làm được không? Họ không được đi tiếp xúc bên ngoài thì địa phương và y tế làm sao có người 24/24 ở đó canh được. Cho nên công tác tuyên truyền rất quan trọng, đề nghị Ủy ban MTTQ và các hội quan tâm hỗ trợ địa phương trong vận động, tuyên truyền người dân thực hiện đúng việc cách ly” - bà Ánh nói.

Cũng theo bà Ánh, cũng cần tuyên truyền cho người dân yên tâm, là đến nay TP không có ai bị bệnh, hay nghi ngờ bị bệnh. Đối với những đối tượng là người dân không về từ vùng bệnh thì cách ly tại gia đình. Cách cách ly thì ngành y tế phối hợp địa phương hướng dẫn. Người nước ngoài đến Cần Thơ mà đến hoặc đi qua từ vùng dịch thì phải cách ly bắt buộc, tại khách sạn họ đang ở. Còn khách nước ngoài mà không phải từ vùng dịch đến thì cũng phải cách ly tại khách sạn họ đang ở nhưng cách thức sẽ khác đối tượng từ vùng có dịch.

Bà Ánh yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện nắm chắc thông tin người dân trên địa bàn TP đang ở đâu bên Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước đang có dịch, phải nắm sát đầy đủ số lượng và thông tin, để kịp thời có ứng phó khi tình mới xảy ra. Sở VH-TT&DL cần kiểm tra kỹ các cơ sở ăn uống, lưu trú, nhất là đối tượng khách du lịch nước ngoài vãng lai.

“Ngành y tế phối hợp với quận Ô Môn xắn tay ngay vào ba người Hàn Quốc để cách ly. Một trường hợp ở Phong Điền đã cách ly cũng đi nhiều chỗ, cần thống kê ngay về việc này. Những việc này cần làm ngay vì liên quan đến cuối tuần này Chính phủ quyết về việc cho học sinh đi học lại thì TP cũng phải có cơ sở để biết mình có sẵn sàng cho học sinh đi học được không. Đồng thời, các địa phương tiếp tục khảo sát ý kiến phụ huynh về việc có đồng ý cho con đi học hay không…” – bà Ánh yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.