Cần Thơ họp khẩn để ứng phó với COVID-19

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ họp khẩn với các sở, ngành và quận, huyện về phòng, chống dịch COVID-19 do có người F1 là tài xế xe 7 chỗ ngủ lại một đêm ở huyện Thới Lai.

Chiều tối ngày 29-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

UBND TP Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến khẩn chiều tối 29-12 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: CTV

Giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu cho biết, hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có 34 trường hợp cách ly tập trung.

Ngày 26-12, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp bệnh nhân 1440, Sở Y tế đã phối hợp ngành y tế các, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, TP.HCM để tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2. 

Theo ông Chu, trường hợp F1 là tài xế xe 7 chỗ đã được cách ly tại Sóc Trăng và có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong quá trình người này di chuyển có đến huyện Thới Lai ngủ lại một đêm.

Ngành y tế đã xác minh được năm trường hợp F2 và khoảng  640 trường hợp F3 liên quan đến tài xế này ở Cần Thơ. Do tài xế này có kết quả xét nghiệm lần một âm tính nên các trường hợp F2, F3 được yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Trường hợp F1 khác là tài xế xe 16 chỗ đã được cách ly tại TP.HCM và có kết quả xét nghiệm âm tính. Theo lời khai của tài xế này, có hai người xuống xe tại Cầu Hưng Lợi (TP Cần Thơ). Một người đi về hướng Cái Tắc (Hậu Giang) và một người về Ô Môn.

Ông Chu cho biết, hiện chưa tìm được hai người trên qua trích xuất camera theo dõi. Sở Y tế TP Cần Thơ đã, đang phối hợp với Sở Y tế Hậu Giang và chỉ đạo các đơn vị y tế tại quận Ô Môn rà soát, vận động người dân tự nguyện thông báo về các trường hợp này.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị Công an TP phối hợp chặt với Bộ Chỉ huy quân sự TP, Sở Y tế và UBND các quận, huyện tăng cường rà soát người dân từ địa phương khác lưu trú ở trên địa bàn TP. Đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biên giới để truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn. 

Đồng thời, ngành Y tế phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác truy vết, rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo thường xuyên đến lãnh đạo TP, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời có các biện pháp để ứng phó…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.