Cần Thơ dự trù gần 60 tỉ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

(PLO)-  Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Cần Thơ dự trù gần 60 tỉ để hỗ trợ tiền thuê nhà cho hai nhóm đối tượng người lao động trong doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi các Bộ LĐ-TB&XH, Tài Chính, KH&ĐT về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn TP tháng 5-2022.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Thực hiện Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội, UBND quận, huyện; Chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định 08 của Thủ tướng và đang trình UBND TP.

Cạnh đó, UBND TP cũng chỉ đạo Sở LĐ-TN&XH gửi công văn đề nghị Ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp, UBND quận, huyện phối hợp triển khai, thực hiện rà soát, tổng hợp dự kiến đối tượng được hỗ trợ, nhu cầu kinh phí ngân sách thực hiện chính sách quy định tại QUyết định 08… Qua đó, đã tổng hợp dự kiến số đối tượng được hỗ trợ, nhu cầu kinh phí ngân sách thực hiện.

Cụ thể, dự kiến hỗ trợ người lao động làm việc trong doanh nghiệp với số lượng 22.118 người, kinh phí hơn 32 tỉ (khu công nghiệp, chế xuất là 8.406 người với kinh phí hơn 12,6 tỉ).

Dự kiến hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động với 9.221 người, kinh phí hơn 27,6 tỉ (khu công nghiệp, chế xuất là 4.491 người, kinh phí gần 13,5 tỉ).

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tính đến ngày 20-5-2022, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 36 lượt hồ sơ đề nghị hỗ trợ 848 người lao động. Cụ thể, có 845 người lao động làm việc trong doanh nghiệp, ba người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Cũng theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 08 của Thủ tướng trên địa bàn TP.

Có 2 mức hỗ trợ là 500 ngàn và 1 triệu đồng

Theo Quyết định 08 của Thủ tướng có hai nhóm đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Theo đó, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1-2-2022 đến 30-6-2022; có hợp đồng lao động; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức hỗ trợ là 500 ngàn đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện như trên. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Một trong những nguyên tắc thực hiện là không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

Thời gian tiếp nhập hồ sơ của cả hai nhóm đối tượng chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.