Cần sớm ban hành bộ pháp điển hóa

(PL)- Đó là ý kiến của đa số đại biểu tham dự hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về pháp điển hóa và thí điểm pháp điển hóa ở Việt Nam do Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học (Văn phòng Quốc hội) tổ chức tại TP.HCM ngày 20-8.

Có nhiều ý kiến cho rằng các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay còn chồng chéo, mâu thuẫn nhau, thậm chí nhiều văn bản đã hết hiệu lực nhưng vẫn được áp dụng trong thực tế. Chính vì vậy đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản lý của cơ quan nhà nước và người dân thì gặp khó khăn khi cần tra cứu.

Theo ban tổ chức hội thảo, pháp điển hóa là sắp xếp toàn bộ quy định pháp luật vào một tài liệu theo một cấu trúc thống nhất, rõ ràng, đơn giản. Dự kiến từ nay đến cuối năm, pháp lệnh về xây dựng bộ pháp điển hóa sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm