Cần số hóa tài liệu giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

(PLO)- Nhiều đại biểu cho rằng các cơ quan chức năng nên xây dựng tài liệu số về giáo dục pháp luật để các trường dễ thực hiện giảng dạy cho học sinh, sinh viên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 13-5, Bộ Tư pháp chủ trì toạ đàm về tình hình triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường tại TP.HCM.

giao-duc-phap-luat-178.jpg
Toạ đàm về tình hình triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường tại TP.HCM.Ảnh: HH.

Tại toạ đàm, ông Phan Hồng Nguyên, Phó cục trưởng Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật, cho biết thời gian vừa qua, công tác giáo dục pháp luật được thực hiện thông qua các môn học đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, pháp luật đại cương. Công tác này được triển khai với nhiều mô hình thực hiện, góp phần giúp học sinh, sinh viên nắm bắt được kiến thức đạo đức, pháp luật. Tuy nhiên trong công tác còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do thiếu đội ngũ chuyên môn.

giao-duc-phap-luat2-6801.jpg
Ông Phan Hồng Nguyên, Phó cục trưởng Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: HH.

Phát biểu tại toạ đàm, bà Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Truyền thông chính sách thông tin về công tác giáo dục trong nhà trường tại 22 tỉnh, TP trong năm 2023 (từ cấp bậc tiểu học đến cấp ba). Kết quả cho thấy đội ngũ giáo viên chuyên về đạo đức pháp luật còn ít và chưa được thường xuyên.

Theo bà Hà, các trường học đề xuất cần thường xuyên tăng cường, nâng cao, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ giáo viên. Từ đó, đội ngũ giáo viên mới nắm bắt những chương trình mới, kiến thức mới để truyền đạt cho các em học sinh, sinh viên thật tốt.

Tại toạ đàm, đại diện Bộ Tư pháp cũng đã gợi mở những vấn đề để bàn luận giúp các trường học tại TP.HCM đưa ra những ý kiến để trao đổi và hỗ trợ nhau.

Đại diện trường THCS Trần Quốc Toản (TP Thủ Đức), giáo viên Trần Thị Tuyết Hồng, chia sẻ: Nhà trường hết sức chặt chẽ trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan. Cụ thể là trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, TAND TP Thủ Đức..để thực hiện phiên toà giả định ngay tại trường giúp các em học sinh trải nghiệm thực tế.

giao-duc-phap-luat4-3511.jpg
Giáo viên Trần Thị Tuyết Hồng có ý kiến tại buổi toạ đàm. Ảnh:HH.

"Phải lồng ghép tuyên truyền (ví dụ như diễn tiểu phẩm, sân khấu hoá hình thức tuyên truyền), giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận và tiếp thu kiến thức hơn. Giáo viên cũng nên tham gia những hoạt động này cũng những em học sinh" – bà Hồng nói.

Bà Võ Thị Hậu, đại diện Trường THPT Marie Curie (TPHCM) đề xuất các cơ quan chức năng nên xây dựng tài liệu số về giáo dục pháp luật. Tài liệu này dùng chung để giúp giáo viên và học sinh có thể áp dụng vào môn học pháp luật.

Theo bà Hậu, việc lồng ghép những tài liệu như hình ảnh, video về các phiên tòa thực tế giúp các em nắm bắt và phân tích sẽ dễ hiểu hơn. “Tuy nhiên, để có được những dữ liệu này thì cần được cơ quan chuyên môn về pháp luật xây dựng thẩm định, cung cấp” – bà Hậu cho biết.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, chia sẻ: Chúng ta nên có số liệu hoá hàng năm, có thể kết hợp cùng Sở GD&ĐT tổ chức những cuộc thi về đạo đức và pháp luật ngay tại trường học. Cụ thể như dựng những tiểu phẩm, sân khấu hoá đề tài để dễ dàng tuyên truyền đến các em học sinh về đạo đức và pháp luật.

Cũng theo ông Vũ Việc tuyên truyền pháp luật trong trường học hiện nay rất cần thiết và cấp bách, được sự chỉ đạo từ cấp trung ương đến địa phương nên cần duy trì và đẩy mạnh hơn nữa. Việc này giúp học sinh có ý thức chấp hành pháp luật để trở thành công dân tốt. Ngoài ra, để thuận tiện cho công tác giảng dạy pháp luật trong nhà trường thì rất cần có nền tảng dữ liệu số, tài liệu số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.