Cần Giờ: 10 năm không tuyển được bác sĩ

(PLO)- 10 năm không tuyển được bác sĩ đã làm cho Trung tâm Ytế huyện Cần Giờ ngày càng vất vả vì không có nguồn nhân lực bổ sung cho số bác sĩ về hưu. 

Bà Phạm Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cần Giờ, cho biết như trên tại buổi giám sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.HCM về tình hình chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo bà Hoa, nhân lực trung tâm hiện tại rất yếu và thiếu. “Trong 10 năm qua, trung tâm không tuyển được bác sĩ, cử nhân y tế công cộng dẫn đến không có nguồn bổ sung cho số bác sĩ về hưu. Bác sĩ trạm y tế chỉ có một (biên chế là hai-PV) nên gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, biên chế được giao theo dân số nhưng địa bàn rộng, nhân viên phải khám chữa bệnh tại trạm y tế và vẫn phải đảm bảo các khoa phòng tại trung tâm. Đơn vị cũng không có giấy phép khám chữa bệnh, do không có bác sĩ có chứng chỉ hành nghề ngoại, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh” - bà Hoa giãi bày.  

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ 10 năm không tuyển được bác sĩ

Đồng cảm với Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, BS Đoàn Ngọc Huệ, Giám đốc BV huyện Cần Giờ, cho biết đó cũng là tình trạng gây đau đầu cho BV. Theo BS Huệ, BV chưa thu hút được lực lượng bác sĩ về công tác do thu nhập thấp, cơ sở vật chất xuống cấp và chỉ mới đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản.  

Trong năm 2017, thực hiện lộ trình tự chủ, BV chỉ đảm bảo một phần chi hoạt động chứ không đủ chi cho hoạt động thường xuyên vì ngân sách giao tự chủ còn thấp. Đời sống người dân còn khó khăn, nguồn nhân lực thiếu nên khó triển khai các dịch vụ để tăng thu nhập. Ngoài ra, người dân còn e dè khi khám chữa bệnh tại BV. Sắp tới, đưa vào hoạt động trụ sở mới của BV với 200 giường bệnh, dự kiến BV sẽ thiếu 37 bác sĩ để phục vụ bệnh nhân.

Đồng tình với những chia sẻ của các cơ sở y tế, đại diện Sở Y tế TP.HCM nhìn nhận khối y tế dự phòng còn khó tuyển bác sĩ hơn cả khối điều trị vì chưa tiến tới xã hội hóa, tiền lương lệ thuộc vào ngân sách. Mới đây, TP.HCM đã bỏ điều kiện hộ khẩu TP trong tuyển dụng bác sĩ, hy vọng sẽ thu hút thêm nguồn nhân lực. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã tham mưu đào tạo nguồn nhân lực y khoa ở Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch, dự kiến năm 2018 sẽ có 600 nhân lực ra trường và được điều tiết phục vụ các nơi với thời gian tối thiểu năm năm sẽ góp phần giải bài toán nhân lực ngành y cho thành phố.

Kết luận tại buổi làm việc, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM ghi nhận sự vượt khó của đội ngũ y tế huyện Cần Giờ. Bà Nhung nhìn nhận do vị trí địa lý, BV chỉ phục vụ nhân dân Cần Giờ. Người dân Cần Giờ ở xa trung tâm TP nên thiệt thòi trong việc hưởng các dịch vụ xã hội. Tuy Sở Y tế có đề án thu hút đội ngũ y, bác sĩ nhưng cũng phải tính toán chính sách đãi ngộ cho những đối tượng có thời gian khác nhau như ba năm, năm năm hay đi tới ổn định tại huyện. Bà Nhung đề nghị các cơ sở có kiến nghị lại chính sách tiền lương để UBND TP tính toán.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.