TP HCM:

Căn cứ trình độ học vấn quy định mức phụ cấp cho công an viên

(PLO) UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 37/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quyết định 13/2012/QĐ-UNND về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên.

Mức trợ cấp của công an viên căn cứ vào trình độ học vấn 

Theo đó, nâng mức trợ cấp trách nhiệm đối Phó Trưởng công an từ 130.000 đồng lên 200.000 đồng/người/tháng. Chấm dứt hỗ trợ thêm 448.200 đồng/người/tháng đối với Phó trưởng công an xã.

Đối với lực lượng công an viên, UBND TP điều chỉnh mức phụ cấp bằng tiền từ 1.992.000 đồng/người/tháng sang hưởng mức phụ cấp theo hệ số dựa trên trình độ đạt được, cụ thể: chưa qua đào tạo hoặc tốt nghiệp trung cấp hưởng hệ số 1,86, tốt nghiệp cao đẳng hưởng hệ số 2,10, tốt nghiệp đại học hưởng hệ số 2,34. Các mức hưởng này tương đương với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn và không nâng bậc lương theo niên hạn.

Hỗ trợ thêm cho lực lượng công an viên tại các xã xây dựng nông thôn mới là 500.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ công an viên mua BHXH tự nguyện với mức 18% của phụ cấp hiện hưởng. Tiếp tục mua BHYT tự nguyện thay cho chế độ hỗ trợ thanh toán tiền khám chữa bệnh trong thời gian làm nhiệm vụ.

Thành phố cũng giao Công an TP phối hợp ban hành quy định về mức trợ cấp trang phục hàng năm.

Quyết định 37 có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.