Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh

(PLO)- Hai cần cẩu chuyên dụng tải trọng hàng chục tấn được hoạt động hết công suất để di chuyển 37 toa tàu hành khách từ ga Sóng Thần (Bình Dương) sang ga Trảng Bom (Đồng Nai) sau sự cố sập cầu Ghềnh.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 1
Các kỹ sư, nhân viên của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang khẩn trương tiến hành cẩu các toa hành khách lên các xe chuyên dụng để chuẩn bị vận chuyển ra ga Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 2
Mỗi toa tàu có trọng lượng từ 32 đến 38 tấn, sẽ được đưa lên sơ mi rơ-moóc bằng cần cẩu đôi có tải trọng 35 và 50 tấn cùng một cần cẩu trục có tải trọng lên đến 60 tấn

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 3
Theo ông Đỗ Văn Tuấn - Trưởng ga Sóng Thần thì toàn bộ kế hoạch được ga Sóng Thần liên hệ chặt chẽ với các bên liên quan từ trước. "Các toa xe từ ga Sài Gòn lên ga Sóng Thần sẽ dồn ngay vào đường xếp dỡ 62. 63 để tổ chức cẩu bằng hai cần cẩu lớn; đó là một cần cẩu điện và một cần cẩu trục 50 tấn để tải các toa xe lên các phương tiện đặc chủng để vận chuyển đường bộ ra ga Trảng Bom" - ông Tuấn thông tin.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 4
Các toa tàu được cố định trên xe sơ mi rơ-moóc bằng hệ thống xích sắt, gỗ để đảm bảo không có sự xô lệch khi di chuyển.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 5
Theo kế hoạch, sẽ có 37 toa hành khách từ ga Sóng Thần chuyển sang ga Trảng Bom bằng năm xe chuyên dụng, mỗi ngày chỉ vận chuyển được một lượt để đảm bảo đúng kế hoạch và nhu cầu của hành khách.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 6
Hệ thống cáp chịu lực được sử dụng trong việc di chuyển các toa tàu.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 7
Những nhân viên kỹ thuật cố định cáp, dùng vải, các tấm sắt để tránh việc dây cáp làm hư hại vỏ toa tàu trong quá trình di chuyển.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 8
Ông Vũ Minh Châu - Phó phòng đầu máy toa xe, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết việc vận chuyển đã có sự tính toán chi ly từ trước phù hợp với nhu cầu của hành khách để tránh tình trạng ùn tắc.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 9
Hiện tại, ga Sóng Thần đang vận chuyển toa tàu thứ 10 xuống ga Trảng Bom, các chuyến vận chuyển sẽ bắt đầu từ 22 giờ đêm. Dự kiến kế hoạch vận chuyển sẽ diễn ra trong một tuần để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách nhất là trong những ngày lễ sắp tới.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 10
Một trong hai cần cẩu chuyên dụng có sức vươn hàng chục mét, tải trọng đến 60 tấn sẽ dễ dàng di chuyển toa hành khách có trọng lượng khoảng 30 tấn.

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 11
Xe sơ mi rơ-moóc được di chuyển vào, sau đó các nhân viên kỹ thuật sẽ tính toán khoảng cách hợp lý để cố định toa tàu

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 12
Những phiến gỗ được sử dụng sắp xếp làm tấm đỡ giữa toa xe và thùng xe sơ mi rơ-moóc

Cần cẩu di chuyển toa tàu hàng chục tấn sau sự cố sập cầu Ghềnh ảnh 13
Do tuyến đường có những chướng ngại vật trên cao, chẳng hạn những khung giới hạn chiều cao, các biển báo giao thông và các dây điện thông tin tín hiệu nên chúng tôi phải khảo sát ngay từ đầu để có phương án phù hợp, an toàn, đại diện công ty vận chuyển cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.