Cận cảnh voi ngà lệch phá hoại tài sản người dân

(PLO)- Con voi rừng liên tục xuất hiện thời gian gần đầy và đã có hành động làm hư hại tài sản người dân.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 11-4, những người dân đi làm rẫy trong khu vực tiểu khu 59 và 59A thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuộc địa bàn ấp 2 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) thì phát hiện con voi ngà lệch tại ngã 3 đồi ông Bảy Mạnh. Lúc này, con voi đứng nép vào đám cây, cách lề đường khoảng 1 m.

Nhóm người này không tiếp tục đi làm mà dừng lại phía bên trên chỗ của con voi để cảnh báo cho mọi người đi làm sau không được tiếp tục chạy qua chỗ con voi đang đứng sẽ không an toàn. Khoảng 15 phút sau, anh Nguyễn Văn Khang (ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đi xe máy đến nhưng không hiểu tín hiệu của mọi người nên tếp tục chạy và hốt hoảng khi bất ngờ thấy con voi đứng sẵn trong bụi cây. Anh vội vứt xe và bỏ chạy về hướng ngược lại.

Khoảng 30 phút sau, khoảng trên 20 người dân đi làm rẫy khi đến vị trí trên đều phải dừng lại phần vì biết có voi xuất hiện, phần vì lúc này con voi nói trên đã làm gãy đổ một cây rừng ngã ra đường. Với số lượng người đông và gây ồn ào đã làm con voi kích động và nó bắt đầu phá hoại chiếc xe máy của anh Khang. Đây là chiếc xe đầu tiên bị phá hại trong năm 2016 kể từ khi voi xuất hiện, được biết trong năm 2015 đã có bốn chiếc xe bị con voi ngà lệch phá hại.

Cũng theo người dân, số xe bị voi ngà lệch phá hủy thường có màu đỏ và màu trắng. Trước khi phá xe voi thường tìm thức ăn trên xe. Thường sau khi một con voi ngà lệch xuất hiện thì khoảng một tuần hoặc một tháng sau sẽ xuất hiện cả đàn từ 7 đến 11 con. Khi đi theo đàn, voi thường hung hăng hơn và phá hoại nhiều hơn.

Có mặt tại hiện trường và các nơi khác trong khu vực xã Phú Lý, chúng tôi đã được các cán bộ kiểm lâm cho biết dấu hiệu đàn voi đã xuất hiện và đã phá hoại mía, xoài và điều của bà con. Do đó, từ nay đến mùa mưa tần suất voi sẽ còn xuất hiện nhiều hơn, khuyến cáo bà con cần cảnh giác khi đi làm trong những khu vực trên, đặc biệt không nên ngủ qua đêm tại các láng trại tạm trong rẩy, vì voi thường tìm gạo, muối… Quan trọng hơn, người dân cần tránh xung đột với đàn voi.

Dưới đây là một số hình ảnh voi ngà lệch phá hoại tài sản của dân. (Ảnh: Đức Hiếu):

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.