Cận cảnh Ukraine cải tiến pháo phản lực BM-21 Grad, giao tranh Nga - Ukraine leo thang

(PLO)- Đầu tháng 2, hình ảnh hệ thống BM-21 Grad trên xe bọc thép Humvee Mỹ xuất hiện tại Ukraine. Cùng thời điểm, giao tranh Nga - Ukraine leo thang. Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán.

IMG_5392.jpeg
Đầu tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad của Ukraine sử dụng khung gầm là xe bọc thép quân sự đa năng có tính cơ động cao (HMMWV) thường được gọi là xe Humvee do Mỹ sản xuất đang phục vụ tại Ukraine, theo trang Bulgarian Military.
IMG_5393.jpeg
Việc tích hợp các ống phóng của hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad trên xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất được đánh giá là sáng tạo và giúp giải quyết nhu cầu thích ứng tốt hơn với các điều kiện chiến tranh hiện đại. Điều này liệu có khiến giao tranh Nga - Ukraine ngày càng leo thang?
IMG_5394.jpeg
BM-21 Grad sử dụng rocket cỡ nòng 122mm. Loại rocket phổ biến nhất cho hệ thống này là M-21OF - một loại rocket nổ mảnh và có sức công phá cao. Mỗi quả rocket nặng khoảng 66kg, trong đó đầu đạn nặng 19kg. Tầm bắn của những rocket này lên tới 20 km, với thời gian bay tối đa khoảng 30 giây.
IMG_5395.jpeg
Ngày 7-2, người phát ngôn của Nhóm tác chiến và chiến thuật Siversk của Ukraine - Đại tá Vadym Mysnyk nói rằng quân đội Nga đã tăng gấp đôi số vụ pháo kích vào khu vực biên giới của các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv, theo hãng thông tấn Ukrinform.
IMG_5396.jpeg
Ngày 7-2, Tổng thống Zelensky xác nhận rằng cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được lên lịch vào tuần tới.
Theo tổng thống Trump, ông và ông Zelensky đang thảo luận về đất hiếm của Ukraine và “những thứ khác”. Ảnh: THE WASHINGTON POST
IMG_5397.jpeg
Ngày 7-2, trả lời phỏng vấn với tờ The Washington Post, Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Syria - ông Murhaf Abu Qasra nói rằng nước này sẵn sàng cho phép Nga duy trì các căn cứ không quân và hải quân tại Syria. Ảnh: ANADOLU AGENCY
IMG_5398.jpeg
Ngày 7-2, trả lời phỏng vấn với tờ New York Post, ông Keith Kellogg - đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga - nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tăng cường trừng phạt Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Ngày 6-2, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh trinh sát Nga đánh chặn thành công một tàu không người lái của hải quân Ukraine, đài RT đưa tin.
IMG_5400.jpeg
Quân đội Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sân bay Primorsko-Akhtarsk, thuộc tỉnh Krasnodar của Nga trong đêm 6-2, theo tờ The Kyiv Independent.
IMG_5401.jpeg
Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 6-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết giao tranh Nga - Ukraine căng thẳng khi các nhóm chiến đấu của Nga đã gây tổn thất lớn cho quân đội Ukraine tại nhiều khu vực trên chiến tuyến, theo TASS.
IMG_5402.jpeg
Ngày 6-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng giao tranh Nga - Ukraine và việc đóng băng hoặc lệnh ngừng bắn tạm thời xung đột Nga-Ukraine là “không thể chấp nhận được”, theo hãng thông tấn TASS.
IMG_5403.jpeg
Ngày 5-2, đài RT đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết giao tranh Nga - Ukraine, theo "một cách thức mặc cả cứng rắn” khi xét đến thực tế trên thực địa và lợi ích quốc gia của mình.
IMG_5404.jpeg
Ngày 5-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng tần suất tương tác giữa Nga với Mỹ đã tăng hơn từ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026Infographic

(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...