Cận cảnh nơi sản xuất vaccine COVID-19 ‘made in Việt Nam'

(PLO)- Hàng trăm nhân viên của Nanogen phải làm việc với cường độ cao để nghiên cứu và sản xuất ra vaccine ngừa COVID-19.

Công ty cổ phần công nghệ dược Nanogen (quận 9, TPHCM) là một trong bốn đơn vị ở Việt Nam đang thực hiện đề án nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

Những ngày này, hàng trăm nhân viên của Nanogen từ phòng lab đến khu sản xuất đều làm việc ở cường độ cao để tập trung nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

Công nghệ sản xuất vaccine của Nanogen đang làm dựa trên protein tái tổ hợp, sau đó can thiệp vào bộ gen để sản sinh ra kháng thể.

Các công đoạn từ nuôi tế bào để thu protein, tinh sạch protein...đều được phải tuân thủ các quy chuẩn nghiêm ngặt.

Các nhân viên trong trang phục bảo hộ, làm việc trong phòng dành riêng cho việc nghiên cứu và tinh chế vaccine.

Đến nay, vaccine của Nanogen làm thí nghiệm thành công trên chuột và khỉ.

Theo kế hoạch, ngày 10-12 tại Học viện Quân y (Hà Nội), vaccine Nanocovac sẽ được tiêm thử nghiệm cho 40 tình nguyện viên trong giai đoạn một.

Sau khi tiêm, tình nguyện viên sẽ được theo dõi biểu hiện độc tính trong vòng một tháng.

Khi có kết quả an toàn, Nanogen tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovac giai đoạn hai với số lượng tình nguyện viên khoảng 400 người.

Trong vòng 1,5 tháng, các tình nguyện viên sẽ được theo dõi kết quả đáp ứng kháng thể. Nếu đạt yêu cầu, Nanogen tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovac giai đoạn ba với số lượng tình nguyện viên đông hơn.

Một khi kết quả thử nghiệm giai đoạn ba đạt hiệu quả an toàn cao, Nanogen sẽ xin phép Thủ tướng và Bộ Y tế cho phép sử dụng vaccine Nanocovac tiêm đại trà cho dân trong quý 2-2021.

Theo Nanogen, khi đưa vào sử dụng đại trà, đơn vị này có thể sản xuất được 2 triệu liều/năm trong giai đoạn đầu. Sau đó, trong quá trình vận hành, công suất sẽ được nâng lên mức 30-50 triệu liều/năm.

Đại diện Nanogen cho biết, sẽ cố gắng phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa vaccine vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế nên mức giá dự kiến không quá 500.000 đồng/người. 

Sản phẩm vaccine Nanocovax hàm lượng 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg mà Nanogen sắp đưa vào tiêm thử trên người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.