Cận cảnh ngôi nhà 4.000 m2 của Hillary Clinton

(PLO)- Không chỉ một, vợ chồng bà Hillary Clinton có tới hai ngôi nhà tuyệt đẹp. Sau thất bại ở cuộc bầu cửa tổng thống Mỹ vừa diễn ra thì đây sẽ là nơi mà bà và gia đình sinh sống. 

Báo Trí thức trẻ đưa tin, bà hiện đang sở hữu 2 ngôi nhà kề sát nhau tại thị trấn Chappaqua, New York, gần khu vực vận động tranh của của bà và văn phòng của ông Bill ở khu vực tài chính và căn hộ của cô con gái Chelsea ở Flatiron.

Chappaqua là một trong những thị trấn giàu nhất ở Mỹ. Theo tạp chí Forbes, Chappaqua là thị trấn đắt thứ 317 trên toàn thế giới.

Với giá nhà trung bình khoảng 1,2 triệu đô (gần 27 tỷ đồng) và thu nhập trung bình khoảng 105.000 đô (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1899, khá lâu đời, nhưng vẫn không phải là cổ nhất trong số những ngôi nhà thuộc cùng khu của thị trấn này. 

Ngôi nhà này được mua vào tháng 11 năm 1999, một năm trước khi ông Bill hết nhiệm kỳ tổng thống của mình và 3 tháng trước khi bà Hilary tuyên bố chính thức ứng cử vào Thượng viện tại New York. Lúc mua, ngôi nhà này trị giá 1,7 triệu đô, nhưng hiện tại theo giá bất động sản nó có giá khoảng 2,5 triệu đô.

Chappaqua thực chất không phải là một thị trấn, với tổng số hộ gia đình ở tại đây vô cùng khiêm tốn.

Ngôi nhà mang phong cách biển Hà Lan đặc trưng bởi mái ngói. Xung quanh ngôi nhà là rất nhiều cây cối - đúng như một ngôi nhà ở một ngôi làng nhỏ.

Không chỉ đơn giản là một ngôi nhà, khu vực nhà ở của bà Hillary gồm nhiều ngôi nhà tách biệt với nhau. Ngôi nhà có diện tích hơn 4000m2 với rất nhiều phòng cho các cháu của gia đình, thậm chí là cả chó, mèo. với 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 3 tầng, rất nhiều bãi đỗ xe và một bể bơi.

Toàn bộ ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào cao, ngoài ra còn có bảo vệ và đèn hắt trên mặt đất ở trong vườn. Ngôi nhà còn có một nơi cư trú đặc biệt - là nhà ở cho nhân viên mật vụ của Clinton. Ngoài các nhân viên cơ quan mật vụ, ở cổng của ngôi nhà còn có một văn phòng an ninh và rất nhiều đèn pha nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho ngôi nhà.

Trong khi đang hi vọng quay trở lại Nhà trắng sau ngày bầu cử, cặp đôi chính trị gia Bill và Hillary Clinton đã quyết định mua một ngôi nhà trị giá 1,16 triệu đô (khoảng 24 tỷ đồng). 

Ngôi nhà này nằm ngay sát ngôi nhà hiện tại ở Chappaqua của 2 người.

Bên ngoài ngôi nhà mang một vẻ đẹp cỏ điển, sang trọng.

Phòng khách giản đơn với nội thất da lộn màu xám và sàn gỗ ấm áp.

Hướng thẳng lối phòng ăn từ góc hành lang.

Một phòng ăn khác nối thông với phòng bếp.

Phòng giải trí với nội thất bằng da sang trọng nhưng đơn giản

Phòng làm việc không thể tối giản hơn với hướng nhìn ra cửa sổ bao quát cảnh quan bên ngoài.

Phòng ngủ sang trọng với nội thất gỗ và tấm thảm trải sàn cỡ lớn với họa tiết cổ điển. Trong phòng, các khung gương và ảnh đều được mạ vàng càng làm tăng thêm sự xa hoa cho không gian.

Cận cảnh ngôi nhà 4.000 m2 của Hillary Clinton ảnh 15

Cận cảnh ngôi nhà 4.000 m2 của Hillary Clinton ảnh 16
Hai phòng ngủ khác với thiết kế giường một và màu sắc tươi sáng hơn.

Cận cảnh ngôi nhà 4.000 m2 của Hillary Clinton ảnh 17

Phòng tắm có bồn tắm và buồng tắm đứng riêng tách biệt. Khu vực vệ sinh cũng được tách riêng bằng một cánh cửa khác.

Cận cảnh ngôi nhà 4.000 m2 của Hillary Clinton ảnh 18

Cận cảnh ngôi nhà 4.000 m2 của Hillary Clinton ảnh 19
Bên ngoài ngôi nhà là một bể bơi được bao quanh bởi cây xanh thích hợp cho những lúc thư giãn.

Donald Trump sẽ dát vàng toàn bộ Nhà Trắng? - ảnh 5

ĐỒNG LÂM (tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 'Kiêu hãnh thầm lặng': Show thời trang đẳng cấp mang dấu ấn Lakeside Residences

'Kiêu hãnh thầm lặng': Show thời trang đẳng cấp mang dấu ấn Lakeside Residences

(PLO)- Ngày 18-4, sự kiện “Lời hẹn giữa miền thông reo Vol.3: Kiêu hãnh thầm lặng” do BIM Land tổ chức, với điểm nhấn là show thời trang của NTK Phan Đăng Hoàng, đã khắc họa trọn vẹn chất sống thượng lưu đương đại và chân dung cộng đồng tinh tuyển tại phân khu Lakeside Residences thuộc Thanh Xuan Valley.

Làm gì để hạn chế ban công đọng nước?

Làm gì để hạn chế ban công đọng nước?

(PLO)- Áp dụng vài giải pháp kỹ thuật và thói quen vệ sinh đơn giản sẽ giúp gia chủ ngăn chặn tình trạng nước từ ban công ngấm vào chân tường, dần dần gây hư hỏng nội thất.

Sai lầm khi xây nhà bằng bản vẽ thiết kế mua sẵn

Sai lầm khi xây nhà bằng bản vẽ thiết kế mua sẵn

(PLO)- Việc chọn mua bản vẽ thiết kế sẵn có thể giúp gia chủ tiết kiệm chi phí và thời gian ban đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính kỹ thuật và chi phí phát sinh khi áp dụng vào thực tế thi công.

Ngôi nhà mái ngói hiện đại tại TP.HCM

Ngôi nhà mái ngói hiện đại tại TP.HCM

(PLO)- Thụy House là sự giao hòa giữa kiến trúc mái ngói truyền thống và hiện đại, gói trọn lòng hiếu thảo của người con dành tặng cha mẹ nơi quê nhà.

Vì sao nhà mái bằng được ưa chuộng?

Vì sao nhà mái bằng được ưa chuộng?

(PLO)- Nhà mái bằng ngày càng được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, kết cấu bền vững và khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu sống trong không gian đô thị.