Cận cảnh linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ 2018

(PLO)- Tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12), gần chục người đang gấp rút hoàn thiện những phần cuối cùng của linh vật đàn chó Phú Quốc để kịp tiến độ mang ra thi công tại đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Cận cảnh linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ 2018 ảnh 1

Linh vật đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018 gồm hơn 20 con, được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc với đặc tính nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ.

Đàn chó với đủ hình dáng, màu sắc, làm từ nhiều chất liệu: mút xốp, vải, sắt; trong đó, nổi bật nhất là chú chó đầu đàn cao hơn 2m. 

“Nếu năm ngoái, linh vật gà trống đầu đàn có thể xoay cổ và cất tiếng gáy, thì đàn chó linh vật với một vài con có thể lắc lư đầu, nhưng tất cả đều không sủa được, vì đầu năm chó sủa thì hơi kỳ, giống như đuổi khách đi", ông Tòng giải thích.

Những họa tiết cành mai, đào được vẽ lên mình chú chó.

Sau hơn 2 tháng thi công, hiện tại các hạng mục đã hoàn thành được 70%, chỉ còn công đoạn chau chuốt cho các mô hình nữa là hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đưa ra thi công và lắp đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 29-1.

Phần cổ linh vật chó được gắn vòng vải kết lên hình những ngôi sao.

Theo các nghệ nhân, khó khăn nhất khi thi công linh vật chó là công đoạn vẽ đôi mắt, bởi nếu đôi mắt không đẹp sẽ ảnh hưởng lớn đến sắc thái, biểu cảm của chú chó.

Phần đầu một chú chó được tháo rời để chuẩn bị việc lắp đặt thiết bị giúp chó có thể lắc lư đầu.

Một trong năm chú chó trong đàn linh vật được tạo hình bằng khung sắt, kết bên ngoài bằng nhựa màu và bên trong lắp nhiều bóng đèn để phát sáng.

Những chú chó con ngộ nghĩnh trong đàn linh vật chó của đường hoa năm nay.

Sau khi hoàn thành, những chú chó được quấn ni lông bảo quản trước khi đưa ra thi công tại đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018 dài 720m với có ba chủ đề chính: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Đường hoa được thi công trong 15 ngày, từ 29-1 đến ngày 13-2, và khai mạc vào tối 13-2 (28 tháng Chạp) đến ngày 19-2 (mùng 4 Tết).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.