Cận cảnh học viên phi công khổ luyện nhảy dù

(PLO)- Những ngày này, người dân Tuy Hòa (Phú Yên) thường dậy sớm để ngắm những “chuỗi hoa dù” đủ màu sắc nối tiếp bung nở trên bầu trời.

Đó chính là những cánh dù của cán bộ, giảng viên, học viên phi công Trường Sĩ quan Không quân và các cán bộ, học viên phi công của Lữ đoàn 954 (Quân chủng Hải quân), lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Binh chủng Đặc công và Tổng cục 2... đang huấn luyện thực hành nhảy dù năm 2018.

Ngay từ sáng sớm, sau khi đeo túi dù lên vai và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn của dù chính, dù phụ, các phi công, học viên bay được lệnh hành quân từ khu tập kết ra đường băng để lên máy bay. Những phi công, học viên này đã được cán bộ y tế đơn vị kiểm tra sức khỏe, đủ điều kiện mới được tham gia huấn luyện thực hành nhảy dù.

Các phi công, học viên chủ động mang dù. Ảnh: CÔNG THI

Trung tá Lê Bật Trường, giảng viên-Chủ nhiệm bộ môn dù, Trường Sĩ quan Không quân, cho biết ngay từ đầu khóa huấn luyện, đơn vị đã kết hợp với các giảng viên dù của khoa Chỉ huy tham mưu tổ chức lên lớp và huấn luyện ngoại khóa cho các học viên. Trong quá trình luyện tập, các giảng viên bộ môn dù đã thường xuyên kiểm tra, uốn nắn từng động tác cho học viên, do vậy khi kiểm tra kết thúc môn dù hàng không, 100% học viên đủ điều kiện để tham gia thực hành nhảy dù.

Giảng viên kiểm tra và chỉnh huấn. Ảnh: CÔNG THI

Mỗi học viên khi nhảy dù phải đeo trên mình hai chiếc dù là dù chính và phụ. Dù chính nằm ở phía sau lưng, dù phụ ở phía trước bụng. Trước khi nhảy, học viên được móc dây dù mồi vào máy bay. Khi nhảy ra khỏi cửa, dù mồi sẽ được mở ra ngay lập tức và rơi tự do khoảng ba giây thì học viên sẽ giật khóa dù chính và dù mồi sẽ lôi dù chính mở ra. Sau ba giây, nếu dù chính có sự cố thì ở giây thứ năm hoặc thứ sáu tiếp theo, học viên phải giật ngay dù khẩn cấp.

Lên máy bay chuẩn bị nhảy dù. Ảnh: CÔNG THI

Trong trường hợp hy hữu, nếu học viên bị ngất hoặc mất khả năng giật dù vì lý do nào đó thì ở giây thứ tư, máy giật dù tự động được cài bên hông ba lô dù chính sẽ hoạt động giúp dù chính mở ra. Đây cũng là điều kiện để học viên  rèn luyện thể lực, tác phong thận trọng, tỉ mỉ và lòng dũng cảm…

Những chiếc "dù hoa" sặc sỡ trên bầu trời. Ảnh: CÔNG THI

Thực hành nhảy dù. Ảnh: CÔNG THI

Tiếp đất. Ảnh: CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.