Cận cảnh hai nhà máy sản xuất thuốc điều trị COVID-19 ở Bình Dương

(PLO)- Hai công ty đang dồn toàn lực để sản xuất thuốc Molnupiravir, cung cấp đủ cho thị trường.

Tại Bình Dương có hai công ty được Bộ Y tế cấp phép sản xuất thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 là Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam (đường số 8, KCN VSIP I, TP. Thuận An) và Công ty Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm (đường Đại lộ tự do, KCN VSIP I, TP Thuận An), công ty này cũng là doanh nghiệp sản xuất thuốc Molnupiravir đầu tiên trên cả nước.

Thuốc điều trị COVID-19 được sản xuất trên dây chuyền được kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh: LA

Theo ghi nhận, dây chuyển sản xuất thuốc và các công nhân của hai công ty đang làm việc hết sức khẩn trương để cung cấp cho thị trường phục vụ bệnh nhân COVID-19.  

Đại diện công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam cho biết, thuốc Molnupiravir do công ty sản xuất được đóng gói thành hai loại, bao gồm loại 20 viên 400mg hoặc 40 viên 200mg.

Tuy nhiên, thời điểm này công ty chỉ sản xuất loại 400mg và hiện đã có hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc có hợp đồng đặt mua thuốc kháng virus do công ty sản xuất để cung ứng tận tay cho người dân, với giá bán dự kiến dưới 300.000 đồng/hộp.

Hai công ty tin rằng năng lực sản xuất của mình sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Ảnh: LA

Để đáp ứng đủ thuốc cho thị trường, Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam đã chuẩn bị máy móc, cũng như công nhân phục vụ sản xuất, ước tính mỗi ngày cho ra từ 1 triệu đến 1,5 triệu viên thuốc Molnupiravir.

Còn phía Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm cho biết thuốc Molnupiravir do công ty sản xuất chưa bán ra thị trường mà chỉ cung cấp cho chương trình điều trị có kiểm soát ở cộng đồng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các tỉnh thành phố.

Trong đó, cung ứng cho Bình Dương là 20.000 liều điều trị, cung ứng 400.000 viên theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Thuốc được kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất xưởng. Ảnh: LA

Ngoài ra, công ty này còn cho biết trang thiết bị nhà máy đủ cho hoạt động sản xuất với sản lượng lớn 3 tỷ viên/năm nên nếu nhu cầu tăng cao vẫn có thể đáp ứng.

Dây chuyền đóng gói tự động, được kiểm soát nghiêm ngặt và chặt chẽ trước khi xuất xưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.