Cán bộ tư pháp xã tự sửa biên bản hòa giải

(PL)- Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương), cho biết cán bộ tư pháp xã đã có sai sót khi tự ý sửa nội dung biên bản hòa giải nên UBND xã sẽ xử lý cán bộ vi phạm này.

Trước đó, ông Trần Hồng Kim (ấp Bàu Long, xã Lai Uyên) tố bà Nguyễn Thị Ngọc, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Lai Uyên, đã sửa nội dung biên bản hòa giải. Theo ông Kim, tháng 9-2015, UBND xã Lai Uyên tổ chức hòa giải về việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Kim và bà Nguyễn Thị Hóa. Hôm đó bà Hóa không đến dự mà ủy quyền người khác đến. Sau đó bà Ngọc đã ghi thêm tên bà Hóa vào biên bản hòa giải rồi sao y, chứng thực. Bà Hóa dùng biên bản hòa giải này để khởi kiện tranh chấp trên ra TAND huyện Bàu Bàng.

Ông Kim biết chuyện nên tố cáo, trong đó có gửi đơn đến tòa. TAND huyện Bàu Bàng làm việc với UBND xã Lai Uyên và xác định: “… UBND xã Lai Uyên ghi thiếu tên bà Hóa và vài ngày sau mới phát hiện ra sai sót nên ghi thêm tên bà Hóa vào biên bản hòa giải…”.

Mới đây, UBND xã Lai Uyên làm việc với ông Kim và xác định việc bà Ngọc sửa nội dung biên bản là sai sót. Ngoài ra, ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã, cũng cho biết nội dung “biên bản hòa giải bị tẩy xóa” mà chứng thực biên bản này là không đúng quy định. Do vậy, UBND xã sẽ thực hiện các bước và xử lý cán bộ vi phạm.

Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Ngọc thừa nhận bà có sai sót trong quá trình ghi biên bản. “Sau khi kiểm tra tôi thấy ghi còn thiếu tên bà Hóa trong biên bản hòa giải nên ghi thêm vào và đóng dấu treo. Tôi làm như vậy không vụ lợi cá nhân” - bà Ngọc giải thích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.