Cấm chiết xuất tiền chất, chất gây nghiện từ thuốc thành phẩm

(PL)- Trong ngày 23 và sáng 24-12, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã gặp gỡ các doanh nghiệp (DN) dược và các nhà quản lý ngành y tế, bệnh viện phía Nam để tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Luật Dược sửa đổi.

Nhiều đại biểu quan tâm đến việc quản lý chặt nguyên liệu tiền chất, chất gây nghiện dùng làm thuốc, vì nếu quản lý không chặt sẽ phát sinh tệ nạn xã hội. “Các chất gây nghiện, hướng tâm thần cần quản lý chặt nhưng trong thời gian vừa qua việc quản lý các chất này có rất nhiều lỗ hổng” - PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nói. Bà Lan đề xuất trong Luật Dược sửa đổi cần có một chương dành cho thuốc đặc biệt chứ không phải như một điều (Điều 37) như dự thảo nêu.

“Việc sử dụng dược chất sai mục đích, thí dụ các chất cấm trong nông nghiệp đang gây hại xã hội. Luật Dược lần này cần đưa ra quy định và sửa đổi rõ ràng hơn từ nhập khẩu như thế nào, quản lý ra sao” - DS Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý dược, Sở Y tế TP.HCM, kiến nghị thêm.

Có nguy cơ tiền chất, chất gây nghiện trong thuốc thành phẩm sẽ được một số đối tượng chiết xuất lại sử dụng với mục đích xấu. Ảnh: TÙNG SƠN 

Còn theo ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho rằng hiện nay chỉ quy định quản lý nhập khẩu nguyên liệu đặc biệt làm thuốc chữa bệnh, còn các loại khác thì như hàng hóa thông thường là chưa đảm bảo. Thí dụ thuốc thú y do Bộ NN&PTNT quản lý.

Bàn về vấn đề tiền chất, chất gây nghiện dùng làm thuốc, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn để xã hội của Quốc hội, cho rằng cần có quy định báo cáo định kỳ hằng tháng/quý đối với DN mua về: Họ mua về sản xuất cái gì, bán buôn, bán lẻ cho ai. “Cần thêm điều nghiêm cấm chiết xuất chất gây nghiện từ các thuốc thông thường” - ông Tiên nói.

Ở góc độ DN, hầu hết DN dược cho rằng hiện nay các DN trong nước sản xuất được nhiều loại thuốc nhưng lại cho DN nước ngoài vào đầu tư, đăng ký, cũng mở xưởng sản xuất, thậm chí là nhập khẩu những loại thuốc này. Do vậy, Luật Dược sửa đổi cần có cơ chế là không nên cấp visa nhập khẩu cho các hợp chất mà trong nước đã sản xuất được để thực hiện chiến lược người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt và phát triển công nghiệp dược trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.