Cách tránh ngộ độc khi bảo quản, hâm nóng thức ăn

(PLO)- Bảo quản và hâm nóng thực phẩm không đúng cách có thể gây ngộ độc. 

Hâm nóng thức ăn thừa không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp tránh lãng phí. Tuy nhiên, nếu bảo quản và hâm nóng thức ăn không đúng cách thì có thể gây ngộ độc thực phẩm. Chính vì thế, chúng ta nên lưu ý một số phương pháp hâm nóng cũng như bảo quản để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe, Healthline.

Đối với thịt, nên dùng chảo để chiên, làm nóng đều hai mặt trong 60 giây để làm nóng miếng thịt. Nếu sử dụng lò vi sóng thì có thể ảnh hưởng tới cấu trúc thịt.

Đối với thịt, nên dùng chảo để chiên, làm nóng đều hai mặt trong 60 giây để làm nóng miếng thịt. Ảnh: Internet

Đối với cơm, để cơm quá lâu ngoài không khí và bảo quản không đúng cách có thể sẽ khiến vi khuẩn Bacillus cereus sống sót và phát triển. Chính vì thế, không nên để cơm nguội ngoài không khí quá 1 giờ. Chúng ta có thể bỏ cơm vào tủ lạnh nhưng không nên để quá một ngày. Khi mang ra ăn thì chỉ nên hâm nóng lại một lần.

Không nên để cơm nguội ngoài không khí quá 1 giờ. Ảnh: Internet

Đối với rau xanh, để bảo quản các món rau, chúng ta nên chờ chúng nguội hoàn toàn rồi mới cho vào tủ lạnh. Lưu ý thêm là các món rau không nên để quá ba ngày.

Đối với rau xanh đã chế biến thì không nên để quá ba ngày. Ảnh: Internet

Đối với sữa, sữa nên được thường xuyên bảo quản trong tủ lạnh. Trường hợp nếu đã mang sữa ra ngoài nhưng không uống hết, không nên đổ sữa còn lại vào trong chai ban đầu, mà hãy màng bọc thực phẩm hoặc nắp để đậy ly sữa thừa và cho vào tủ lạnh.

Không nên đổ sữa còn lại vào trong chai ban đầu. Ảnh: Internet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm