Cách ly xuyên Tết 57 học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương

(PLO)- Nhiều phụ huynh đã xin vào khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) để tiện chăm con.

16g 30 ngày 2-2, một chiếc xe tải nhỏ chở hơn 130 suất ăn từ Công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam tiến vào Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đây là các suất ăn cung cấp cho 57 học sinh, 11 giáo viên, 47 phụ huynh và hàng chục cán bộ quân đội, công an, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại đây.

Để vào trường học, chiếc xe phải đi qua 3 chốt kiểm tra của công an, quân đội và lực lượng y tế. Tài xế phải mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang và găng tay kín mín.

Ngày 3 lần (sáng, trưa, chiều), bác tài đều đặn chở các suất ăn cung cấp cho cả khu cách ly.

Nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam chuẩn bị các suất ăn chở vào điểm cách ly tập trung Trường Tiểu học Xuân Phương chiều  2-2

Từ đêm ngày  30-1, sau khi cháu NĐNK, 9 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Xuân Phương được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, thì cả ngôi trường bị khoanh vùng cách ly.

Hàng loạt hàng rào sắt, biển cảnh báo được dựng lên trước cổng trường. Lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm dịch cho hơn 1.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh… 

Xe chở các xuất ăn vào trường tiểu học Xuân Phương

Quận Nam Từ Liêm cũng tiến hành cách ly 11 giáo viên, 57 học sinh (chủ yếu lớp 3D và 3E) ngay tại trường học.

“Cho đến thời điểm này, các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên vẫn phải tuân thủ quy định cách ly đủ 21 ngày, tới ngày 20-2 cả điểm trường mới hết cách ly. Do thời gian cách lý kéo dài xuyên Tết Nguyên đán, nhiều phụ huynh lo lắng cho con cũng xin vào trường cách ly cùng để chăm sóc con” - một nhân viên làm nhiệm vụ cách ly tại điểm trường cho biết.

Người dân gửi đồ tiếp tế vào điểm cách ly tập trung trường tiểu học Xuân Phương

Từ khi trở thành điểm cách ly tập trung, Trường Tiểu học Xuân Phương nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều người dân, cơ quan tổ chức từ khắp nơi.

Có mặt tại điểm trường ít phút, PV liên tục chứng kiến nhiều cá nhân, tổ chức gửi sách, truyện, đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt… cho các cháu học sinh đang phải cách ly. Ngay trong chiều 2-2, Hội chữ thập đỏ TP đã vận chuyển 9 chiếc tivi đến lắp đặt để cho các cháu xem.

Trước đó, thiết bị nóng lạnh, hệ thống sưởi cũng được lắp đặt để đảm bảo sinh hoạt cho các em học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh và cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ cách ly tại điểm trường…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.