Cách kiểm soát tốt lượng cholesterol trong máu cho nam giới

(PLO)- Chúng ta có thể kiểm soát mức cholesterol bằng cách bổ sung nhiều chất xơ hòa tan trong chế độ ăn uống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mức độ cholesterol xấu (LDL) cao sẽ có hại cho sức khoẻ, đặc biệt là đối với tim mạch. Để kiểm soát lượng cholesterol chúng ta cần có chế độ ăn uống hợp lý. Theo The Health Site, dưới đây là những cách giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu:

Bổ sung chất xơ hoà tan

Chúng ta có thể kiểm soát mức cholesterol bằng cách bổ sung nhiều chất xơ hòa tan trong chế độ ăn uống. Chất xơ hòa tan có tác dụng giảm hấp thu cholesterol vào máu. Những thực phẩm có chứa chất xơ hoà tan có thể kể đến như: táo, lê, bột yến mạch, đậu, bông cải xanh…

Tiêu thụ thực phẩm có chứa chất xơ hoà tan trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm hấp thu cholesterol vào máu. Ảnh: NV

Tiêu thụ thực phẩm có chứa chất xơ hoà tan trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm hấp thu cholesterol vào máu. Ảnh: NV

Giảm tiêu thụ chất béo bão hòa

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, người tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL. Cholesterol LDL cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Hầu hết chất béo bão hòa là chất béo động vật bao gồm: mỡ bò, mỡ lợn… và các sản phẩm từ sữa chẳng hạn như phô mai, bơ, kem…

Không nên uống nhiều rượu

Uống nhiều rượu sẽ có hại cho cơ thể, chúng có thể làm tăng cholesterol LDL, làm tích tụ các mảng bám ở động mạch gây xơ vữa động mạch.

Nên tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục hàng ngày trong 30 phút để tăng lượng cholesterol tốt (HDL). Chúng bảo vệ tim chống lại bệnh tim mạch, đồng thời có thể giúp giảm cân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm