Các giao dịch với cơ quan BHXH được thực hiện hầu hết bằng hình thức trực tuyến

(PLO)- BHXH Việt Nam cho biết hiện người dân thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH hầu như được triển khai bằng hình thức trực tuyến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH bằng hình thức trực tuyến, BHXH Việt Nam cho biết tính đến nay 100% cơ sở y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân gắn chíp với trên 82,5 triệu lượt tra cứu thành công.

Thêm vào đó, BHXH các tỉnh, thành cũng thực hiện giải quyết hơn 856.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 10.529 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng trên cổng dịch vụ công phí trực tuyến.

Về BHXH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 437.399 trường hợp, phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đối với các trường hợp muốn nhận BHXH một, BHXH Việt Nam cho biết ngành đang tiến hành thí điểm và sẽ triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở quy mô rộng trong thời gian tới.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết hiện các giao dịch với cơ quan BHXH được thực hiện hầu hết bằng trực tuyến. Ảnh: V.LONG
Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết hiện các giao dịch với cơ quan BHXH được thực hiện hầu hết bằng trực tuyến. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử.

Cụ thể, toàn quốc có 1.258 cơ sở y tế đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.931.502 dữ liệu được gửi; có 1.707 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 1.208.258 dữ liệu được gửi; 659 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 13.403 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến. Thay vì người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe như trước đây.

"Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn quá trình đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng..." - lãnh đạo BHXH Việt Nam cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.