Các doanh nghiệp giảm tài trợ vì Donald Trump

(PL)- Hai ứng viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ (bà Hillary Clinton) và đảng Cộng hòa (tỉ phú Donald Trump) đều bị vấp tại bang Wisconsin trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5-4 (giờ địa phương).

Về phía đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ Bernie Sanders đạt được 56% phiếu đại biểu trong khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ được 44%. Dù vậy, đến nay bà Hillary Clinton đã được 1.278 đại biểu ủng hộ so với Bernie Sanders 1.074 đại biểu. Như vậy, bà không còn xa với số 2.382 đại biểu cần thiết để được chỉ định làm ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ.

Theo dự báo, ông Bernie Sanders cần phải hơn đối thủ 10 điểm trong mỗi cuộc bầu cử sơ bộ còn lại thì mới mong lật ngược tình thế. Tuy nhiên, chỉ có phép lạ mới có thể xảy ra tình hình này.

Về phía đảng Cộng hòa, đúng như dự đoán, Donald Trump không thể vượt qua thượng nghị sĩ Ted Cruz. Chiến thắng của Ted Cruz có được một phần nhờ các phát biểu gây sốc của Donald Trump trong những ngày trước bầu cử sơ bộ, từ đó dẫn đến e ngại về khả năng thực hiện vai trò tổng thống của Trump.

Trong bài phát biểu thắng cuộc, thượng nghị sĩ Ted Cruz đã đánh giá chiến thắng tại bang Wisconsin sẽ là bước ngoặt. Trong khi đó, ông Donald Trump đã chỉ trích đối thủ Ted Cruz còn tệ hơn “bù nhìn”, là “con ngựa thành Troie” do các ông chủ của đảng Cộng hòa giật dây nhằm chặn đường tranh cử tổng thống của ông. Ông tố Ted Cruz đã vi phạm luật bầu cử vì bắt tay với các ủy ban hành động chính trị chống lại ông.

Thực sự đảng Cộng hòa không mong muốn Donald Trump thu được 1.237 đại biểu cần thiết để đương nhiên làm ứng cử viên tổng thống của đảng. Trang web Slate ghi nhận Donald Trump đang làm cho các doanh nghiệp tài trợ cho đại hội đảng Cộng hòa phải sợ. Họ e ngại uy tín doanh nghiệp gắn liền với hình ảnh xấu xí của Trump.

Báo New York Timesđưa tin các tổ chức xã hội mà đặc biệt là các tổ chức chống phát xít và bảo vệ phụ nữ đang gây sức ép với nhiều doanh nghiệp để đừng tài trợ cho đại hội đảng Cộng hòa vào tháng 7 tới ở Cleveland (bang Ohio). Các doanh nghiệp như Coca-Cola, Google hay Apple đang tính toán xem phải tài trợ ở mức nào thì hợp lý.

Trong đại hội đảng Cộng hòa năm 2012, Google đã cung cấp không gian làm việc cho các nhà báo, năm nay thì chưa biết ra sao. Coca-Cola đã chi 660.000 USD cho đại hội đảng Cộng hòa năm 2012, còn năm nay dự kiến chỉ chi 75.000 USD. Tổ chức chống phát xít Color of Change đã gửi kiến nghị đề nghị Coca-Cola không tài trợ vì như thế là ủng hộ cho các luận điểm của Trump.

Trả lời báo New York Times, đại diện đảng Cộng hòa phụ trách quyên góp xác nhận quả là có lo ngại lớn trong đảng về tình hình các doanh nghiệp đóng góp nếu như Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.