Các đại biểu 'quay' bộ trưởng về giá sữa cao, hàng lậu tràn lan

(PLO)- Nhiều đại biểu chất vấn bộ Công thương các giải pháp để giảm giá sữa, giá xăng dầu cùng hàng loạt xã trong nước chưa có điện.

Tiếp tục phiên chất vấn sáng 12-6, bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời hàng loạt câu hỏi khó của các đại biểu về giá cả những mặt hàng sát sườn vói người dân.
Hàng lậu, hàng gian tràn ngập

Trước câu hỏi, giá xăng dầu điều hành, tại sao 5-5 đến 20-5 giá dầu thế giới giảm mà trong nước lại tăng? Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho hay, giá xăng dầu thành phẩm tăng chứ không phải dầu thô, chuyển biển dầu thô không phải bao giờ cũng tương thích với giá xăng dầu. Có khi trên thế giới tăng nhưng chúng ta lại không tăng. Chúng tôi cũng sử dụng nghiêm túc quỹ bình ổn xăng dầu. Việc minh bạch xăng dầu được cổng thông tin tài chính, công thương đăng tin về giá xăng dầu thế giới và trong nước. Ngoài ra cũng thường xuyên thông tin về số dư quỹ bình ổn xăng dầu”.


ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai) chất vấn. Ảnh: LÊ PHI

Về vấn đề xử lý hàng lậu, Bộ trưởng Hoàng nói cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bởi hiện tại chế tài chưa đủ sức răn đe. “Chúng tôi kiến nghị để nâng chế tài xử phạt để đủ sức răn đe đối với hàng lậu, hàng giả. Đánh mạnh vào ổ nhóm, đầu nậu hàng giả, hàng lậu. Ngoài ra cần phải có lực lượng trong sạch, tinh thông nghiệp vụ thì sẽ nâng cao được việc chống gian lận thương mại, buôn lậu”, Bộ trưởng Hoàng nhấn mạnh.
Cũng theo Bộ trưởng Hoàng, với chất vấn “chúng ta đang ở đâu phân khúc công nghiệp hóa, đến 2020 thì chúng ta có công nghiệp hóa, hiện đại được không?” là câu hỏi này hơi khó.
Trước phản ánh của ĐB về việc núp bóng hàng Việt Nam để đưa vào tiêu thụ hàng kém chất lượng ở vùng miền núi. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói : “Chúng tôi rất phẫn nộ với hành vi này. Đây là hành vi không có lương tâm. Chúng tôi sẽ phải kiên quyết xử lý”.
Về ưu tiên dùng hàng Việt, Bộ trưởng Hoàng nói, qua 5 năm thực hiện chủ trương thấy rằng có bước tiến, 70% người dân Việt Nam ủng hộ lựa chọn hàng Việt Nam. 90% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hàng Việt.

Giá sữa còn cao nữa

Về những xã chưa có điện, hơn 2.000 xã đang duy trì mô hình hợp tác xã bán điện nên hệ thống điện rất xuống cấp. Hết năm 2016 thì thanh lý xong các hợp tác xã này. Bây giờ đối với các hợp tác xã này là đánh giá lại tài sản của các hợp tác xã này.

ĐB Huỳnh Sang (Bình Phước) chất vấn: “Hiện giá sữa dưới 6 tuổi quá cao so với các nước Đông Nam Á. Chúng ta đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng hầu như đều vô hiệu, doanh nghiệp sữa lách và giá đã cao thì cao hơn, cao nữa và cao mãi”.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết sữa dưới 6 tuổi là mặt hàng được điều hành nhưng chưa được như mong muốn trong thời gian qua. "Muốn giá sữa giảm phải tăng cường sản xuất sữa trong nước, tăng cường việc kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm..”, Bộ trưởng Hoàng nói
Phải tạo chuyển biến cho công nghiệp phụ trợ
Kết luận phần chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh phải làm thị trường của ta thật khoa học, vận hành nhanh nhạy, loại bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết.
“Chúng ta phải phân tích thị trường, trong và ngoài nước. Đặc biệt, chúng ta có thị trường Việt Nam, phải vận động cho thành công người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Tôi đề nghị Bộ trưởng cho tổng kết lại việc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt để làm sao đưa ra giải pháp cho nhà sản xuất bán được hàng đến người Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Về phát triển cho được công nghiệp phụ trợ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho hay : “Quốc hội mấy lần đặt ra và đã có nghị quyết, chủ trương và yêu cầu rồi. Phải phát triển cho được công nghiệp phụ trợ với sự chuyển biến mạnh mẽ. Ngành công nghiệp phụ trợ vô cùng quan trọng, nhập siêu cũng xuất phát từ cái này. Quốc hội yêu cầu phải tạo cho được chuyển biến đối với công nghiệp phụ trợ”.
Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về điều hành giá điện giá xăng dầu theo cơ chế giá thị trường có sự quản lý của nhà nước. “Chúng ta tiếp tục làm cho tốt. Phải tạo ra được một thị trường minh bạch kể cả mặt hàng nhà nước quản lý. Công khai minh bạch giá đầu vào, công khai minh bạch quá trình hình thành giá và minh bạch trong cả giá bán”, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải ngăn chặn đẩy lùi hàng gian, giả, độc hại đến với người tiêu dùng. Đồng thời, xây dựng thương hiệu Việt chất lượng cao, nhưng cũng phải làm sao đánh bại cho được hàng đang chống lại chúng ta.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.