Ca sĩ Sông Thao tái xuất với 2 MV 'Thuyền về bến đợi' và 'Cập bến thuyền hoa'

(PLO)- Hai ca khúc do chính Sông Thao, giải 3 dòng nhạc dân gian Sao Mai 2015 phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, giải 3 dòng nhạc dân gian Sao Mai 2015, Sông Thao chính thức phát hành dự án âm nhạc mới với bộ đôi MV Thuyền về bến đợiCập bến thuyền hoa.

Hai ca khúc do chính Sông Thao phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hồng. Đây cũng là 2 MV đánh dấu sự tái xuất của Sông Thao đã chuẩn bị, ấp ủ từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong MV, Sông Thao và nam diễn viên Dương Khánh vào vai đôi bạn trẻ yêu nhau với nhiều thăng trầm tình cảm, nên giữa họ có khá nhiều cảnh bày tỏ cảm xúc yêu đương. Đặc biệt, cả hai có nụ hôn nhẹ nhàng mà lãng mạn dưới gốc cây gạo.

Hình ảnh trong MV. Ảnh: HÒA- DƯƠNG

Hình ảnh trong MV. Ảnh: HÒA- DƯƠNG

Sông Thao cho biết, để có thể đóng cảnh hôn này cũng như các cảnh tình cảm khác, từ khi nhận kịch bản cô đã bàn bạc và xin phép anh xã là nhạc sĩ Hải Thuận, giảng viên khoa piano trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

“Ban đầu tôi cũng ngại lắm, nhất là dòng dân gian hầu như không có cảnh hôn, chỉ là giận hờn nhau này kia. Thật sự tôi thấy mình rất can đảm khi thực hiện cảnh hôn này.

Có thể chồng hay khán giả xem sẽ nói rằng sao MV dân gian lại hôn nhau như vậy, tôi hơi lo lắng không biết khán giả đã đón nhận thế nào ?”- nữ ca sĩ tâm sự.

MV 'Cập bến thuyền hoa'. Nguồn: NGUYỄN SÔNG THAO.

Có thể nói, với MV, một lần nữa khán giả lại có quyền tự hào về một Việt Nam ở góc nào cũng đẹp như tranh. Xem MV, khán giả không chỉ được chìm đắm vào những giai điệu ngọt ngào, nhiều lớp lang xúc cảm, vào câu chuyện tình yêu nên thơ nhưng cũng đầy đau đớn, khắc khoải, mà còn mãn nhãn với cảnh đẹp làng quê Việt Nam.

Đạo diễn Dương Lan Hương cho biết, chị và ca sĩ Sông Thao đã rất cầu kỳ khi đợi đúng đến mùa hoa gạo và mùa hoa loa kèn để quay MV nhằm đảm bảo tinh thần muốn chuyển tải của ca khúc.

Đặc biệt ê-kíp đã mua 1.000 cây hoa loa kèn trồng dọc con đê làng và kết thuyền hoa để có được những thước phim ưng ý, lãng mạn và đẹp như một bức tranh trong MV Cập bến thuyền hoa.

MV 'Thuyền về bến đợi'. Nguồn: NGUYỄN SÔNG THAO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.